Ảnh minh họa.
Phát hiện này giúp xác định
phác đồ điều trị chính xác và phù hợp cho từng bệnh nhân trong tương lai.
Ông Carlos Caldas, Trưởng nhóm
nghiên cứu tại Đại học Cambrige (Anh), cho biết những
phát hiện này có nghĩa là
ung thư vú nên được xem là một
thuật ngữ chung của một số loại bệnh. Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ về ung thư vú, nó không còn là một bệnh mà là 10 loại bệnh khác nhau tùy vào hoạt động hay không hoạt động của các gen khác nhau.
Nhóm nghiên cứu của ông Carlos Caldas đã phân tích 2.000 mẫu
khối u ở những phụ nữ bị chẩn đoán ung thư cách đây từ 5 đến 10 năm. Để có bức tranh chi tiết, họ đã nghiên cứu cả DNA và RNA, sự dịch mã từ DNA sang protein để tìm xem gen hoạt động, không hoạt động trong từng mẫu khối u.
Các
nhà khoa học cho biết bước tiếp theo là sẽ tìm ra bằng nào cách mà các
phân tử đặc biệt làm cho khối u phát triển và tìm ra cách giúp cơ thể thích ứng với các loại thuốc điều trị trong tương lai.
Theo NLĐ