Báo cáo
nghiên cứu của các
nhà khoa học Mỹ cho biết, họ vừa
phát hiện một
loại gen gây bệnh
hói đầu di truyền.
Phát hiện này có
ý nghĩa quan trọng giúp tìm ra biện
pháp điều trị bệnh
hói đầu di truyền.
Hói đầu di truyền là căn
bệnh về da hiếm gặp. Thông thường bệnh phát vào
thời kỳ sơ sinh, triệu chứng là nang tóc
đỉnh đầu co lại, mất một phần hoặc toàn
bộ tóc, đa phần căn bệnh này mang tính di truyền.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, chính sự
đột biến gen APCDD1 là nhân tố quan
trọng gây bệnh hói đầu di truyền ở
trẻ sơ sinh. Gen APCDD1 nằm ở vị trí nhiễm
sắc thể số 18.
Các nhà khoa học đã phát hiện gen này khi tiến hành nghiên cứu nhiều hộ
gia đình có người mắc bệnh hói đầu ở Pakistan và Italy.
Trong trường hợp bình thường, gen APCDD1 thực hiện sự kiểm soát sinh
trưởng của tóc dưới sự trợ giúp của protein.
Giáo sư Angela Cristiano thuộc Trung tâm y tế
da liễu, Đại học Columbia,
New York, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết, xét từ góc độ nghiên cứu cơ sở,
đây là một phát hiện có ý nghĩa rất to lớn./.