Phát hiện gen gây bệnh mù lòa ở người già

15.6019

Ngày 7/10, trên tạp chí "Lancet", các nhà khoa học Anh thông báo đã phát hiện ra một loại đột biến gen gắn liền với nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến căn bệnh mù loà ở các nước phát triển.
 

Hai nhà khoa học Sarah Ennis và Andrew Lotery thuộc trường Đại học Southampton, Anh cho biết đã tìm thấy 6 biến thể trong một loại gen có tên gọi là "Serping 1" có liên quan đến chứng bệnh thoái hoá điểm đen ở mắt do tuổi già (AMD). Họ cho biết phát hiện này giúp giới khoa học có thêm hiểu biết về tình di truyền của bệnh AMD.

AMD là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới mù loà ở người cao tuổi, nó tấn công điểm đen của mắt, nơi tập trung hình ảnh nét nhất mà con người nhận được. Nếu mắc chứng bệnh này, bệnh nhân gần như mù loà hoàn toàn và chỉ nhìn thấy hình ảnh lờ mờ xung quanh.

Theo các chuyên gia y tế, khoảng 90% bệnh nhân được chẩn đoán mắc AMD ở dạng khô mà hiện chưa có phương pháp nào chữa trị được. Số còn lại là dạng AMD ướt có thể chữa trị được bằng các loại thuốc hiện đại./. 
 
 (TTXVN)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]