Phát hiện kháng sinh đối phó siêu vi khuẩn từ gấu trúc

Kháng sinh mới được tìm thấy ở gấu trúc hứa hẹn mở ra hướng điều trị mới nhằm đối phó tình trạng siêu vi khuẩn kháng thuốc và những căn bệnh khác.

15.6102

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (Trung Quốc) đã xác định được hợp chất mới, gọi là cathelicidin-AM bằng cách phân tích ADN của gấu trúc.
 
Nhóm nhà khoa học cho rằng, hệ miễn dịch của gấu trúc tạo ra hợp chất đó để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ viêm nhiễm trong điều kiện sống nơi hoang dã, hợp chất này có thể giúp chế tạo dòng thuốc kháng sinh mới điều trị cho con người.

Hiện tại, các chuyên gia đang nỗ lực tổng hợp hợp chất trên trong phòng thí nghiệm bằng cách giải mã gen để tạo ra một phân tử nhỏ gọi là peptide. Đây có thể là nguồn dược phẩm mới dồi dào, mở ra hướng điều trị mới nhằm đối phó tình trạng siêu vi khuẩn kháng thuốc và những căn bệnh khác.
 
Theo SKĐS/Theo Daily Telegraph/1/2013
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]