Từ năm 1996 các
nhà khoa học đã
phát hiện rằng
ký sinh trùng sốt rét thường
ngụy trang thành một prô-tê-in nào đó trên màng các tế bào hồng cầu đã bị lây nhiễm để không bị
hệ miễn dịch cơ thể người
cô lập và tiêu diệt. Theo kết quả của công trình
nghiên cứu kéo dài 6 năm này của các nhà khoa học tại một viện nghiên cứu ở thành phố Men-bơn, các ký sinh trùng sốt rét có khả năng giả dạng thành 1 trong 60 loại prô-tê-in mà nó có thể "sử dụng" trong khi làm cho 59 loại còn lại bó vào nhau để "
đánh lừa" hệ miễn dịch cơ thể. Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm ra cách ngăn chặn được vào quá trình này, giúp hệ miễn dịch cơ thể thực hiện được đầy đủ chức năng bảo vệ tự nhiên.
Hiện mỗi năm trên thế giới ước tính có 2,7 triệu người chết vì sốt rét, 75% số đó là trẻ em châu Phi
Theo TTXVN