Phát hiện mới về gene gây đau tim

15.6033

Giới khoa học Italia vừa thông báo đã tìm được những quy luật liên quan đến gene có khả năng gây ra các cơn đau tim. Phát hiện này được cho là sẽ mở ra một cuộc cách mạng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh đau tim.
 
Tại Italia, những công trình nghiên cứu trong vòng 10 năm với 1.500 người ở độ tuổi dưới 45 có những triệu chứng đau tim, cho thấy những người mang gene di truyền bệnh tim từ cha hoặc mẹ có khả năng mắc căn bệnh này cao hơn người bình thường 19%. Trong khi đó, những ai mang gene này của cả cha và mẹ có nguy cơ cao hơn đến 41%.
 
Các nhà khoa học của Đại học Parma đã phát hiện ra rằng, dưới tác động của gene di truyền này, động mạch máu vành tim hoàn toàn có khả năng phình to và vỡ, gây đau tim, mà không cần phải chịu tác động của những triệu chứng nghiêm trọng thường thấy ở bệnh đau tim, là huyết áp cao và mức cholesterone trong máu cao hơn bình thường.
 
Theo Giáo sư Diego Ardissimo, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, với phát hiện này, người ta có thể xác định được một trẻ sơ sinh có khả năng mắc bệnh tim khi lớn lên hay không. Giáo sư Ardissimo nhấn mạnh rằng, những người xuất thân từ các gia đình có tiền sử bệnh tim có thể xét nghiệm máu để xem mình có khả năng bị di truyền bệnh này không.
 
Phát hiện này cũng có ý nghĩa ngăn ngừa những cái chết đột ngột do trụy tim trong thể thao, khi giúp các chuyên gia y tế xem xét tình trạng thể lực vận động viên kĩ càng hơn./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]