Phát hiện một em bé mắc bệnh lạ về gien

(NLĐ) - Bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học - Viện Da liễu VN, cho biết, ngày 10-8, viện đã tiếp nhận một bệnh nhi mới hơn 2 tuần tuổi. Triệu chứng bệnh là nổi mụn nước trên da, sần ở các chi và có thể lan ra toàn thân, sau đó thành các vết da thâm như vết bùn ném tung tóe.

15.5827
 Qua hội chẩn, các bác sĩ đã xác định được đây là bệnh do gien di truyền nhiễm sắc thể X. Bệnh chỉ có ở nữ giới (nếu thai nhi là nam giới mà mắc bệnh sẽ chết ngay trong bụng mẹ) và sau khi sinh từ 1 đến 2 tuần sẽ phát ra các triệu chứng nói trên. Bệnh này thường được giới y khoa gọi là bệnh sắc tố dầm dề. Theo bác sĩ Hưng, đây là bệnh hiếm gặp ở VN và việc điều trị loại bệnh này rất khó khăn vì không có thuốc đặc hiệu. Nếu bệnh nhân qua khỏi cũng để lại rất nhiều di chứng ở mắt, xương và trí tuệ. Chiều 14-8, gia đình bệnh nhân đã xin được ra viện về điều trị ở nhà. Người bố của bệnh nhi cho biết, gia đình ở huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây và mẹ của cháu bé sau khi sinh đã bị băng huyết và đang phải cấp cứu tại bệnh viện ở thị xã Hà Đông, tỉnh  Hà Tây.
H. Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]