Các nhà
nghiên cứu Australia đã
phát hiện một
nhân tố biến đổi gen, có thể mở
ra hướng
điều trị mới cho bệnh nhân
ung thư vú.
Nhân tố này là
phân tử ELF5, cho
phép các bác sỹ biến đổi
tế bào ung thư, khiến các
liệu pháp điều trị như kháng
kích thích hoócmôn nữ (anti-oestrogen) trở nên hiệu quả hơn.
Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y học Garvan
tại Sydney cho thấy phân tử ELF5 có thể khiến các tế bào gen được kích hoạt
hoặc ngừng hoạt động.
Nhờ việc điều khiển các phân tử này, độ nhạy của tế bào
ung thư vú đối với liệu
pháp điều trị kháng kích thích hoócmôn nữ được tăng lên
đáng kể.
Giáo sư Chris Ormandy cho biết: "Các phân tử ELF5 quyết định việc tế
bào ung thư phản ứng với liệu pháp kháng kích thích hoócmôn nữ".
Phát hiện này đã lần đầu tiên chứng minh có sự tương tác giữa phân tử ELF5
và bệnh ung thư vú. Trước đó, phân tử này được nhóm nghiên cứu của Giáo sư
Ormandy phát hiện có trong tất cả các tế bào ung thư vú từ năm 1999.
Đến năm
2008, chính nhóm này cũng đã chứng minh được ELF5 kích thích quá trình tiết sữa
ở phụ nữ.
Khám phá trên được cho là sẽ mở ra triển vọng
điều chế thuốc đặc trị giúp
tiêu diệt tế bào ung thư. Bệnh nhân ung thư vú cũng có thể tránh được nguy cơ
phải sử dụng các biện pháp điều trị độc hại khác như hóa trị liệu.
Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất, đồng thời là nguyên nhân gây
tử vong đứng hàng thứ hai đối với phụ nữ.
Năm 2008, Australia có tới 13.600 bệnh
nhân ung thư vú và sau 5 năm điều trị, tỷ lệ sống sót là 89%./.