Phát hiện thêm một bản di chúc của Michael Jackson

Dân trí Trong hôm nay 7/7, người phát ngôn của tòa án Alan Paranchini đã xác nhận rằng, họ có tìm thấy một bản di chúc khác của “ông vua nhạc Pop” thực hiện từ năm 1997. Bản di chúc này cũng nêu đích danh luật sư John Branca là người thi hành di chúc.

15.5893
 


 
Sau khi Michael Jackson đột ngột qua đời vào hôm 25/6, người nhà của anh xác nhận rằng, Michael ra đi mà không để lại bất kỳ di chúc nào. Do vậy, bà Katherine Jackson đã tự mình đề cử một số người tham gia giám sát số tài sản này tạm thời. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, luật sư John Branca đã đưa ra bản chúc thư dài năm trang được "ông vua nhạc Pop" thực hiện từ tháng 7/2002.
 
Bản di chúc nêu rõ rằng ông luật sư John Branca và nhà sản xuất John McClain là người giám sát tài sản, và phân chia tài sản của Michael Jackson cho mẹ của anh, ba con của anh, và các hoạt động từ thiện. Michael Jackson cũng muốn mẹ anh làm người giám sát cho ba con của anh và cô vợ thứ hai của anh - Debbie Rowe không có quyền lợi gì đối với con cái và tài sản của anh. Tuy nhiên, bà Katherine Jackson - mẹ của Michael Jackson đã đề nghị hoãn thời gian thi hành bản di chúc năm 2002.
 
Bất chấp sự phản đối của bà Katherine Jackson, tòa án Los Angeles vẫn mong bản di chúc được thực hiện từ năm 2002 của Michael Jackson có hiệu lực từ hôm 7/7. Theo đó, luật sư John Branca và nhà sản xuất John McClain sẽ giám sát tài sản mà “ông vua nhạc Pop” để lại. Theo ước tính hiện tại của luật sư cho bà Katherine Jackson, số tài sản con trai bà để lại trị giá khoảng 500 triệu USD.
 
Michael Jackson và mẹ của anh - bà Katherine Jackson.
 
Luật sư của bà Katherine giải thích rằng, hiện sức khỏe của ông John McClain không được tốt nên không phù hợp đưa ra quyết định đối với khối tài sản để lại của Michael Jackson. Nhưng thẩm phán Mitchell Beckloff lại cho rằng, việc để khoản tài sản của Michael Jackson “trôi nổi” trong thời gian hiện tại là không tốt và chúng thực sự cần một sự kiểm soát chắc chắn và an toàn.

 

Tại buổi họp báo vào sáng 7/7, luật sư của ông John Branca phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, thẩm phán Beckloff đã có những quyết định đúng đắn. Chúng tôi sẽ thực hiện những di nguyện của Michale Jackson kể từ bây giờ. Chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ và cầu nguyện cho gia đình của Michael Jackson. Chúng tôi mong rằng, Michael Jackson sẽ luôn là một người cha kính yêu, một người con hiếu thảo và một người anh em tốt với gia đình anh ấy, còn với thế giới này, anh ấy sẽ mãi là một nghệ sĩ tuyệt vời”.
 
Trước bản di chúc năm 2002, Michael Jackson đã có một
bản di chúc thực hiện từ năm 1997.

 

Cũng trong hôm nay 7/7, người phát ngôn của tòa án Alan Paranchini đã xác nhận rằng, họ có tìm thấy một bản di chúc khác của “ông vua nhạc Pop” thực hiện từ năm 1997. Bản di chúc này cũng yêu cầu luật sư John Branca là người thi hành bản di chúc. Bản di chúc năm 1997 này đã được đệ lên tòa án, nhưng những người tư vấn pháp luật cho bà Katherine Jackson mong rằng, tòa án sẽ không cân nhắc tới bản di chúc này vì bản di chúc thực hiện năm 2002 sẽ làm vô hiệu hóa những bản di chúc được lập trước đó.

 

Chia sẻ với báo giới, thẩm phán Beckloff tin rằng, luật sư John Branca và nhà sản xuất John McClain sẽ là những người thực hiện những tâm nguyện của Michael Jackson tốt nhất. Đồng thời, họ cũng sẽ xử lý ổn thỏa những vấn đề liên quan tới tài chính và luật pháp phức tạp của "ông vua nhạc Pop". Phiên tòa giải quyết những vấn đề liên quan tới bản di chúc của Michael Jackson sẽ diễn ra vào ngày 3/8 tới.

 

Mi Vân

Theo E!Online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]