Phát hiện ung thư nhờ con không muốn bú mẹ

Lauren Dixon, 25 tuổi, người Anh đã kịp thời phát hiện ra mình bị ung thư vú. Bởi vì hai con của cô đều không muốn bú ở bầu bên phải.

15.5892

Lauren Dixon được cứu sống khi bọn trẻ không muốn bú mẹ. Ảnh: Dailymai.

Lauren Dixon, 25 tuổi, người Anh đã kịp thời phát hiện ra mình bị ung thư vú. Bởi vì hai con của cô đều không muốn bú ở bầu bên phải.

Ngay khi bé gái Ellie chào đời tháng 2 năm 2005, Dixon đã gặp phải vấn đề khi cho con bú.

"Khi cho bé bú bên trái, mọi việc vẫn ổn nhưng thử cho bú bên phải thì cháu quay đi. Tôi không thể hiểu tại sao. Bà đỡ nói rằng vài đứa trẻ thích bú bên này hơn bên kia. Vì thế, tôi cũng không mấy lo lắng", chị Dixon cho biết.

Tuy nhiên, khi cậu con trai thứ hai cũng có phản ứng tương tự, thì chị sợ rằng đó không thể là sự trùng hợp. Đi khám, bác sĩ phát hiện một khối u ở vú bên phải. Chị nghĩ đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng vì chị còn trẻ, và bà đỡ cũng cho rằng đó chỉ là một ống dẫn sữa bị tắc và nó sẽ tự khỏi. Bác sĩ riêng của chị cũng đồng tình với ý kiến trên.

Tuy nhiên, 1 tuần sau chỗ u nổi lên vẫn còn và bác sĩ yêu cầu cô đến viện kiểm tra. Từng nghe về những bà mẹ bị chẩn đoán là ung thư vú khi khi bé không muốn bú từ một bên, vì thế chị thực sự lo lắng nên đã quyết định phải đi khám ngay.

"Nhưng các bác sĩ không xếp lịch khám ngay cho tôi. Họ cho rằng trường hợp của tôi không phải khẩn cấp vì tôi còn trẻ và gia đình không hề có tiền sử bị ung thư", chị nói.

"Nhưng tôi biết tôi không thể đợi được trong 2 tháng trước khi tìm được câu trả lời vì thế tôi đã trả tiền để được khám tư."

Dixon đi chụp cắt lớp tại Bệnh viện Hartswood ở Brentwood. Các bác sĩ đã phát hiện chị bị ung thư vú phải, bên mà các con chị không muốn bú. Họ tin rằng họ đã phát hiện bệnh rất kịp thời để có thể cứu sống bệnh nhân.

"Tôi thực sự bị sốc khi họ nói với tôi rằng đó là ung thư. Rõ ràng là bọn trẻ đã nghĩ sữa có mùi hoặc vị lạ vì bị ung thư. Và tôi đã hỏi bác sĩ liệu điều đó có liên quan đến việc bọn trẻ không muốn bú từ bên phải không. Họ nói rằng điều đó là có thể, nhưng hiện có rất ít nghiên cứu về mối liên hệ này", Dixon kể lại.

Ông Martin Ledwick, thuộc tổ chức chuyên nghiên cứu về ung thư tại Anh (Cancer Research UK) cho biết, ung thư vú ở nhóm tuổi này là cực kỳ hiếm và việc khó nuôi con bắng sữa không phải là một dấu hiệu đặc trưng. 

Nam Phương (theo Dailymail)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]