Nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư Johns Hopkins Kimmel ở Baltimore đã thử dùng nước súc miệng để chẩn đoán các dấu hiệu ung thư ở những người nghiện rượu và thuốc lá.
Bệnh nhân được yêu cầu chải phía trong miệng, sau đó súc rửa miệng bằng nước muối. Từ nước súc miệng này, các nhà khoa học lọc ra những tế bào có thể chứa một vài trong số 21 đoạn gene đã bị biến đổi hoá học luôn đi kèm với bệnh ung thư đầu và cổ.
"Thách thức với chúng tôi là dự đoán xem gene nào là chỉ thị ung thư tốt nhất", trưởng nhóm điều tra Joseph Califano từ Viện Y học Johns Hopkins phát biểu.
Vì tất cả các quá trình ung thư liên quan đến một cơ chế gene duy nhất, nên Califano dự đoán việc kết hợp vài dấu hiệu gene có thể giúp xác định được nhiều bệnh nhân ung thư hơn là khi chỉ dùng một dấu hiệu gene duy nhất.
T. An (theo Tân Hoa Xã)