Phạt nặng để tạo tạo thói quen tốt

ANTĐ -Thời gian tới TP Hà Nội sẽ tổ chức phân làn giao thông trên một số tuyến phố. Việc phân làn có duy trì được hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người tham gia giao thông.

15.5808


Thí điểm phân làn giao thông trên tuyến đường Trần Khát Chân- Đại Cồ Việt vào năm 2009.

Theo kế hoạch vào cuối tháng 9 này, TP Hà Nội sẽ tổ chức phân làn giao thông cho các phương tiện tại 5/12 tuyến đường nhằm tránh xung đột của các phương tiện để giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

5 tuyến đường đó là tuyến Kim Mã (đoạn từ Voi Phục đến Bến xe Kim Mã), tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (từ Lò Đúc - Kim Liên), tuyến Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân đến Đại Cồ Việt), tuyến Phố Huế - Hàng Bài và tuyến Bà Triệu.

Được biết, vào các năm 2003, 2006 và 2009, TP Hà Nội đã 3 lần thực hiện thí điểm phân làn giao thông cho các phương tiện trên tuyến đường Kim Mã, tuyến đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt và tuyến đường Giải Phóng. Đây là những tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông khá lớn, nhất là vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là người điều phương tiện chỉ chấp hành việc đi đúng làn đường quy định khi có lực lượng làm nhiệm vụ. Nên chỉ sau thời gian thực hiện thí điểm việc phân làn giao thông, thì các tuyến đường này lại rơi vào tình trạng mạnh phương tiện nào, phương tiện đó đi.

Nguyên nhân chủ yếu của việc trên là do ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông, cùng với đó là do lượng phương tiện quá lớn và lưu thông phức tạp.

Vậy, ngoài việc nhắc nhở của lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày đầu thực hiện việc phân làn giao thông, thì cần phải có mức xử phạt thật nặng đối với những người tham gia giao thông cố tình vi phạm, có như vậy họ mới tự giác chấp hành thực hiện phân làn giao thông.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]