Phim “Tây du ký” sắp có phiên bản tiếng Anh

Những chuyến phiêu lưu của thầy trò Đường Tăng và Tôn Ngộ Không sẽ được biến thành một bom tấn Hollywood nhờ cuộc hợp tác giữa hai công ty sản xuất của Mỹ và Trung Quốc.

15.5719


The Forbidden Kingdom (2008) của hãng Lionsgate là một bộ phim lấy cảm hứng từ Tây du ký.

Ra đời từ thế kỷ 16, tác phẩm văn học của nhà văn Ngô Thừa Ân nay trở thành nguồn cảm hứng cho biên kịch Chirstopher Yost, tác giả kịch bản của bom tấn Thor: The Dark World đến từ Marvel Studios.

Dự án Tây du ký mới rất có thể sẽ đưa thầy trò Đường Tăng tới thế giới hiện đại.

Đại diện của hãng Abstract cho biết dự án phim Tây du ký mới là “nỗ lực nhằm giới thiệu một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi tiếng nhất từ trước tới nay đến công chúng thế giới”. Theo đó, phim sẽ có nhiều điều chỉnh so với nguyên tác để phục vụ mục đích đó.

Năm 2013, danh hài Châu Tinh Trì lấy cảm hứng từ Tây du ký để thực hiện nên bom tấn Tây du ký ngoại truyện. Có rất nhiều thay đổi so với nguyên tác, nhưng tác phẩm điện ảnh vẫn được khán giả Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt. Sau khi kết thúc trình chiếu, phim đạt doanh thu 167 triệu USD và hiện nằm trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại tại đất nước tỷ dân.

Trước đó, năm 2008, Thành Long và Lý Liên Kiệt tham gia dự án The Forbidden Kingdom. Phim cũng lấy cảm hứng từ Tây du ký và do Mỹ và Trung Quốc hợp tác sản xuất. Hãng Lionsgate thu được khoảng 128 triệu USD từ tác phẩm võ thuật hài hước.

Nhà biên kịch Christopher Yost cho rằng dự án Tây du ký mới là “cơ hội có một không hai” đối với sự nghiệp của ông. Một trong những người cộng sự của ông là Richard Taylor, người đảm nhận vị trí thiết kế bối cảnh và từng thắng giải Oscar nhờ series Lord of the Rings.

Abstract và Eracme hiện ráo riết tìm kiếm đạo diễn cho dự án bom tấn. Bộ phim Tây du ký mới nhiều khả năng sẽ khởi quay trong cuối năm 2016.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]