Phòng bệnh đầu năm

0



Theo dự báo của các nhà chuyên môn, một số bệnh như: viêm màng não, thủy đậu, quai bị... có khả năng xảy ra nhiều ở trẻ em trong tháng đầu năm nay. 

Bệnh "đầu năm"

Năm nay tiết trời có những thay đổi so với mọi năm, ngoài một số bệnh có tính chất "theo mùa", còn có những bệnh khác có thể xảy ra trong những tuần cuối năm này.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết, một số bệnh bắt đầu có nguy cơ gia tăng trong mấy ngày đầu tháng 1.2008 là viêm màng não, thủy đậu, quai bị...

Tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 vào cuối tuần qua có 30 bệnh nhi bị viêm màng não nằm điều trị, trong đó có 5 ca nặng, 1 trường hợp phải thở máy... So với tháng 11, bệnh quai bị tăng 10% và bệnh thủy đậu tăng 1,5 lần. Ngoài ra, hiện nay bệnh viện vẫn còn tiếp nhận nhiều bệnh nhi sốt xuất huyết nặng và bệnh tay chân miệng có biến chứng. 

Do thời tiết lạnh, vì vậy các bệnh ở đường hô hấp của trẻ như sổ mũi, viêm họng, viêm phổi, viêm tiểu phế quản cũng có nguy cơ gia tăng trong những ngày này. 

Tương tự, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cũng cảnh báo về bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng trở lại trong dịp đông xuân, bởi mật độ muỗi vẫn còn cao ở một số quận huyện, những khu nhà trọ, ký túc xá, và những nơi có triều cường. Bệnh có thể bùng phát thành dịch ở những vùng ven, những nơi ngập nước, khu dân cư thường trữ nước. Ngoài ra, cũng do thời tiết năm nay khí hậu lạnh kéo dài, trong những ngày gần đây, tại phía Bắc một số bệnh như: viêm phổi, viêm phế quản, đặc biệt là tai biến mạch máu não ở người già cũng gia tăng. 

Phòng bệnh

Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh, cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Hạn chế đưa trẻ ra đường sáng sớm, hoặc buổi tối. Khi đi ngoài đường cần quàng khăn giữ ấm cổ, ngực cho trẻ. Tăng cường phòng tránh các bệnh lây qua đường tiêu hóa như bệnh viêm não, tay chân miệng, tiêu chảy... Riêng bệnh sốt xuất huyết như đã nói ở trên cũng có nguy cơ gia tăng trong những ngày này, vì vậy các bậc phụ huynh cần đề phòng bằng cách cho trẻ ngủ mùng, diệt lăng quăng, diệt muỗi...

Ngoài ra, các bác sĩ chuyên khoa phỏng cũng cảnh báo, dịp Tết thường gia tăng các tai nạn ở trẻ nhỏ, mà nhiều nhất là tai nạn bị phỏng (phỏng lửa, phỏng nước, phỏng điện...), do người lớn bận bịu, trẻ em được vui chơi thỏa thích. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, những người lớn tuổi, có bệnh tăng huyết áp, cần theo dõi bệnh chặt chẽ, nhất là vào buổi sáng (vì huyết áp thường tăng ở thời điểm này)...

(Thanh niên)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]