Phong cách châu Âu ở Sa Diện

Nằm bên bờ bắc vũng Thiên Nga Trắng của sông Châu Giang, Sa Diện là hòn đảo nhỏ hình bầu dục, nơi tập trung quần thể kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu độc đáo nhất tại Trung Quốc.

15.6167

Sa Diện vốn là một bãi bồi của sông Châu Giang, gọi là Trung Lưu Sa. Suốt từ thời nhà Tống đến thời nhà Thanh, địa điểm này luôn là bến cảng thương mại trọng yếu của Quảng Châu. Cuối thế kỷ 19, người Anh và Pháp cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc theo phong cách châu Âu cổ điển tại đây.

Hòn đảo nhỏ này có ba con phố chạy theo chiều nam bắc và năm con phố chạy theo hướng đông tây, phân chia đảo thành 12 khu lớn nhỏ khác nhau, trong đó diện tích công viên cây xanh và đường phố chiếm một tỉ lệ khá lớn. Các công trình ở Sa Diện chủ yếu là lãnh sự quán, nhà thờ, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, khách sạn và nhà ở, ngoài ra còn có các câu lạc bộ, sân quần vợt và bể bơi.

Hiện nay, nhiều người nước ngoài vẫn sinh sống tại khu Sa Diện.

Nhà thờ với cửa sổ trang trí hình vẽ liên quan tới đạo Thiên Chúa.

Bức tượng người đàn ông Trung Quốc và người ngoại quốc ngồi uống trà với nhau.

Bức tượng cô gái dẫn những em bé đi chơi ngoài phố.

Góc phố với hàng cậy rợp bóng.

Con đường chạy ven bờ sông.

Những công trình kiến trúc châu Âu vẫn còn được lưu giữ và sử dụng tại Sa Diện.

Hòn đảo trở thành một khu tách biệt với thành phố Quảng Châu.

Nhà thờ ở Sa Diện.

Linh Phạm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]