Phong cách gợi cảm không bao giờ lỗi mốt

Trên sàn diễn thời trang cho mùa Thu-Đông 2015 của cả nam và nữ, chúng ta nhận thấy sự nở rộ của trào lưu pha trộn giới tính hay nói cách khác là phi giới tính mặc dù từ khóa này đã tồn tại khá lâu. Vậy liệu những trang phục gợi cảm có còn được ưa chuộng?

0

Đọc E-paper

Câu trả lời là hoàn toàn có. Ngay cả Gucci, một trong các thương hiệu thời trang lớn nhất thế giới vốn nổi tiếng bởi sự khiêu gợi cũng đã thay đổi hình tượng mới pha trộn giữa nam và nữ sau khi giám đốc sáng tạo mới của hãng là Alessandro Michele nhậm chức. Nhưng tồn tại song song vẫn có một nhóm các nhà thiết kế trung thành với vẻ đẹp đậm đà nữ tính, hấp dẫn như Peter Dundas của Emilio Pucci, Anthony Vaccarello, David Koma của Mugler…

Xu hướng có thể thay đổi quanh năm, nhưng thị trường thời trang cao cấp vẫn có một thị phần không bao giờ thay đổi, thậm chí tăng dần đó là trang phục gợi cảm.

“Trang phục nữ tính và sexy luôn có chỗ đứng và số lượng khách hàng lớn”, Justin O’Shea của trang mua sắm hàng cao cấp only MyTheresa thuộc Neiman Marcus cho biết. Emilio Pucci và Balmain là hai trong số các nhãn hiệu bán chạy nhất của họ.

Tùy theo khu vực và mức độ phát triển khác nhau mà thẩm mỹ và sở thích của nữ giới hình thành khác nhau, song tất cả đều có điểm chung là muốn trở nên nữ tính và hấp dẫn.

Đi cùng những người phụ nữ hiện đại yêu thích trang phục lịch sự, tối giản kiểu Celine hay Jil Sander vẫn có một nhóm đông đảo yêu thích trang phục tôn lên những đường cong cơ thể như Versace, Roberto Cavalli. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, châu Âu cho đến châu Á, Nam Mỹ cho đến Trung Đông.

Người góp phần đặt nền móng cho những trang phục sexy không ai khác ngoài Gianni Versace. Người ta có thể đánh giá người phụ nữ ăn mặc khêu gợi là lẳng lơ, nhưng không thể gạt bỏ phần cá tính, mạnh mẽ và tự tin bởi cô ta biết rõ mình có một thân hình trời ban và không ngại khoe nó cũng như ngại ngùng trước những định kiến về bản thân.

Tuy nhiên sự khêu gợi ngày nay không chỉ là những trang phục bó sát hay hở hang nữa bởi gu thẩm mỹ của phụ nữ đã tiến hóa, trở nên am hiểu, tinh tế và sành điệu hơn rất nhiều.

Phụ nữ ngày nay đã mạnh mẽ và có địa vị xã hội hơn. Chính vì vậy họ cần trang phục vừa nữ tính, một chút sexy nhưng vẫn phải mạnh mẽ và quyền lực. Tuyệt vời thay, một số nhà thiết kế đã thành công với những yêu cầu đó.

Olivier Rousteing lấy cảm hứng từ bộ tuxedo Le Smoking kinh điển của Yves Saint Laurent và nàng thơ của ông Loulou de la Falaise để tái hiện lại trong bộ sưu tập Thu-Đông 2015 của Balmain. Chiếc quần ống rộng dài chấm sàn được làm bằng vải lụa xếp li cùng với chi tiết xẻ sâu ngực và độn cầu vai tạo nên hình tượng người phụ nữ vừa sexy vừa quyền lực.

Nhà thiết kế Peter Dundas mang đến bộ sưu tập đậm chất lãng mạn và quyến rũ với chất liệu xuyên thấu và đường cong phô bày trong thiết kế đầm dạ hội khoét lưng trong khi David Koma của thương hiệu Mugler lại lấy cảm hứng từ các vi mạch điện tử kết hợp những đường cắt khỏe khoắn và ôm sát…

Mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian và phụ nữ cũng vậy. Họ trở nên mạnh mẽ, tháo vát và quyền lực hơn, nhưng có một thứ không đổi thay về họ đó là mong muốn thể hiện sự nữ tính, muốn được thu hút các ánh nhìn từ người khác và quyến rũ để rồi được ngưỡng mộ, khao khát. Đó là lý do dù thời trang có thiên biến vạn hóa đến mức nào thì vẫn có một vị trí nhất định cho sự gợi cảm.

>
>
>
>

HOÀNG LÊ/DNSGCT
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]