Phong cách vẽ manga đã thay đổi thế nào sau 32 năm

Làng Manga Nhật Bản đã trải qua hàng chục năm phát triển với rất nhiều thay đổi trong phong cách của các họa sĩ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự thay đổi trong phong cách vẽ của họa sĩ manga Nhật trong 32 năm vừa qua.

31.1738

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã từng đem đến cho độc giả một cái nhìn khá tổng quát về sự thay đổi của các nhân vật truyện tranh từ ngày đầu ra mắt cho tới khi kết thúc. Hôm nay, hãy cùng nhau nhìn lại sự phát triển về hình ảnh các nhân vật nữ manga từ năm 1983 đến nay.

Hình ảnh nhân vật nữ điển hình của Manga ngày nay

Để nhận xét một cách khách quan hơn, chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh nhân vật nữ xuất hiện trong các manga được sáng tác bởi nữ họa sĩ Yu Yabuuchi. Cô là một trong những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nhất tại xứ sở mặt trời mọc và từng được coi là thần đồng trong giới Mangaka (họa sĩ truyện tranh).

Tác phẩm đầu tiên của Yu Yabuuchi cho ra mắt tác phẩm đầu tiên mang tên Boin de Gomen! từ năm 1983 khi cô mới chỉ 13 tuổi. Từ đó đến nay, cô vẫn liên tục cho ra mắt thêm các bộ truyện tranh mới với hình mẫu nhân vật nữ được thay đổi liên tục.

Thời gian đầu những năm 80 tới đầu những năm 90

Bạn có thể thấy rằng trong những năm 80 của thế kỉ trước, hình ảnh nhân vật nữ đều được vẽ khá đơn giản, mái tóc cũng chỉ được vẽ cách điệu chứ không hề được trau truốt nhiều. Tới đầu những năm 90, hình ảnh nhân vật nữ được xây dựng đã có sự đột phá mới với đôi mắt to long lanh hơn.

Trong thập niên sau đó, đôi mắt của nhân vật nữ được vẽ to hơn hẳn so với các năm trước

Kể từ đó đến nay, hình ảnh đôi mắt to tròn long lanh đã trở thành một nét đặc trưng cho các manga Nhật Bản và thậm chí còn được sử dụng cho cả tạo hình nhân vật nam. Đến đầu năm 2000, đôi mắt của các nhân vật nữ còn bị khuếch đại hơn nữa và đôi khi trở nên mất cân đối với khuôn mặt.

CHo đến ngày nay thi đôi mắt gần như đã được chăm chút kĩ nhất trên tổng thể khuôn mặt.

Mái tóc của các nhận vật nữ này sau đó đã được chăm chút hơn nhưng dần dần cũng bị loại bỏ và tất cả chi tiết đều chỉ được tập trung vào đôi mắt mà thôi. Cho đến tác phẩm năm 2015 vừa qua của họa sĩ Yu Yabuuchi, chúng ta có thể thấy rằng đôi mắt được vẽ cực kì chi tiết. Thậm chí một số họa sĩ còn cho rằng chỉ riêng đôi mắt đã chiếm tới 60-70% thời gian vẽ khuôn mặt của nhân vật.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]