Phong cách: Yếu tố sống còn

Vẫn còn ít nhà thiết kế ghi dấu ấn trong làng thời trang. Những gương mặt lâu năm từng định hình phong cách riêng dường như luôn chiếm ưu thế

0
Mỗi năm, rất nhiều nhà thiết kế trẻ được phát hiện qua các cuộc thi thiết kế, đặc biệt là cuộc thi thời trang truyền thống Vietnam Collection Grand Prix. Tuy nhiên, vào lúc các nhà thiết kế trẻ cần nhiều thời gian định hình phong cách riêng thì đội ngũ các nhà thiết kế kỳ cựu, vốn đã tạo dựng được thương hiệu, vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Nhiều cơ hội cho nhà thiết kế trẻ Hàng loạt tài năng mới của ngành thiết kế thời trang VN đã được trình làng trong đêm chung kết cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2006 vừa tổ chức tại Trung tâm Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Sự cân bằng là chủ đề của cuộc thi lần thứ 8 với hơn 6.000 mẫu thiết kế của hơn 1.200 thí sinh. Trong đó, 120 mẫu của 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết đều được đánh giá cao, thể hiện sự sáng tạo, khả năng cảm nhận sắc sảo đối với khuynh hướng thời trang. Bên cạnh đó, những bộ trang phục này còn cho thấy sự tiết chế từ ý tưởng sáng tạo để các mẫu thời trang đi gần với cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng là từ cuộc thi này, nhiều gương mặt mới đã góp phần vào quá trình phát triển công nghiệp thời trang của VN. Từ năm 1999 đến 2005, có hơn 100 nhà thiết kế trẻ bước ra từ cuộc thi này đã trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp như Huyền Mi, Thanh Long, Công Khanh, Nguyên Sa, Hồng Mỹ, Thiên Toàn, Nhật Huy, Hoài Sang, Thế Bảo, Anh Vũ, Ngân Khai, Quang Hòa, Denox... Trong đó, nhiều gương mặt ít nhiều tạo dựng được thương hiệu riêng như Quốc Bình, Nhật Minh, Thanh Danh, Nguyên Hàng, Trọng Nguyên, Thiên Toàn, Thanh Nam, Thương Huyền, Việt Hà, Đức Duy, Hoàng Xuân Sơn, Ngọc Diệu, Hà Linh Thư (Pearl Thư),... Ngoài ra, các tuần lễ thời trang diễn ra hằng năm (mỗi năm 2 mùa xuân hè và thu đông), một hoạt động đậm chất nghề nghiệp, cũng là nơi để các nhà thiết kế trẻ thể hiện phong cách riêng. Cùng với các hoạt động hỗ trợ nghề thiết kế, các nhà thiết kế trẻ ngày càng có nhiều cơ hội để có thể khẳng định tên tuổi trên thị trường thời trang trong và ngoài nước. Thế mạnh thuộc về người giàu kinh nghiệm Dẫu vậy, số nhà thiết kế thật sự ghi dấu ấn trong làng thời trang hiện nay còn ít. Phần lớn họ là những gương mặt lâu năm từng định hình được phong cách riêng. Đây cũng chính là những gương mặt thường đại diện cho thời trang VN tham dự các tuần lễ thời trang hoặc lễ hội truyền thống quốc tế. Trong đó, nổi bật là các nhà thiết kế Minh Hạnh, Sỹ Hoàng, Lê Minh Khoa, Võ Việt Chung, Phương Thảo, Ngô Thái Uyên, Kiều Việt Liên,... Làm nổi bật chiếc áo dài truyền thống VN bằng những họa tiết được trau chuốt từng chi tiết nhỏ, hai nhà thiết kế Minh Hạnh và Sỹ Hoàng luôn mang đến cho khán giả phương Tây những giây phút bất ngờ và mới lạ. Có phải vì vậy mà áo dài VN chưa bao giờ cũ khi ra mắt khán giả phương Tây? Trong khi đó, nhà thiết kế Lê Minh Khoa lại chinh phục khán giả bằng những kiểu dáng rất nhu và quý phái. Chọn hình ảnh người phụ nữ lãng mạn, thanh lịch, sang trọng nhưng mang nét cá tính đương đại làm phong cách riêng, những mẫu thiết kế Lê Minh Khoa xuất hiện khá thường xuyên trong các tuần lễ thời trang khu vực châu Á. Cùng bộ sưu tập áo dài cách điệu mang tên Cô Ba xứ Việt tham dự Festival silk tại Hàng Châu và Thượng Hải (Trung Quốc), một lần nữa nhà thiết kế Võ Việt Chung khẳng định thương hiệu lãnh Mỹ A mà anh đang khai thác. Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến những tên tuổi như Công Trí, Trọng Nguyên, Milan Phong, Quốc Bình, Diệu Anh,... những người chọn trang phục sân khấu làm phong cách riêng. Trong khi những bộ trang phục của Trọng Nguyên (thiết kế trang phục diễn cho ca sĩ Mỹ Tâm) nghiêng về nét tinh nghịch thì Milan Phong (thiết kế trang phục diễn cho ca sĩ Thu Minh) lại mang đến nét gợi cảm, quý phái. Nhà thiết kế Công Trí vẫn nổi bật và có dấu ấn riêng với những mẫu trang phục diễn. Là người tạo ra xu hướng thời trang nhưng các nhà thiết kế còn phải cho thấy một phong cách thiết kế riêng của mình trên các mẫu trang phục. Với yêu cầu này, các nhà thiết kế trẻ, những người đang trên con đường định hình phong cách, còn cần nhiều thời gian hơn để học hỏi và khẳng định.
Với bộ sưu tập “Vô hình”, thí sinh Lâm Hồng Phúc (23 tuổi, cựu sinh viên Trường thiết kế thời trang LimKokwing Malaysia), đã đoạt giải cao nhất, giải Grand Prix, cuộc thi thiết kế mẫu thời trang VN Collection Grand Prix 2006 diễn ra đêm 1-10 tại Hà Nội. Ngoài giải thưởng này, Ban Tổ chức còn trao giải Nhà thiết kế tương lai cho thí sinh Trần Linh Chi, giải Chất liệu cho thí sinh Trần Bách Tùng, giải Màu sắc cho Nguyễn Hữu Nghĩa, giải Ý tưởng cho Đặng Thế Huy, giải Bố cục tổng thể cho Nguyễn Minh Châu, giải Nhà thiết kế trong năm cho Lê Thị Hà, giải Kosino Junko (giải của nhà bảo trợ Kosino Junko) cho Trần Thị Thiên Trang.

Y.ANH

Thùy Trang
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]