Phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

(VOV) -Từ đầu năm đến nay, cả nước có khoảng 58.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 46 người tử vong

15.6154

Theo các chuyên gia dịch tễ, thời tiết mùa thu khô hanh, lạnh vào buổi sáng và chiều tối là điều kiện thuận lợi để một số virus gây bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng phát sinh, phát triển, khiến dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước có khoảng 58.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 46 người tử vong. Các chuyên gia dịch tễ cho biết, trong những tháng mùa thu, thời tiết khô hanh, lạnh vào buổi sáng và chiều tối là điều kiện thuận lợi để một số virus gây bệnh phát sinh, phát triển khiến nguy cơ dịch bệnh xảy ra ở các địa phương rất cao.

Tại tỉnh Hà Giang, do thời tiết đang vào mùa hanh khô nên tạo điều kiện cho một số ổ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển thành dịch. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Giang đã tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế địa phương; đồng thời phối hợp với các địa phương duy trì thường xuyên việc dọn vệ sinh môi trường, không để tác nhân truyền bệnh có điều kiện phát sinh.

Ông Nguyễn Trần Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Trong 3 tháng tới, Trung tâm se cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch tập huấn cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đặc biệt là trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Ngoài ra còn tăng cường giám sát các véc tơ truyền bệnh và các ca bệnh; đồng thời vận động các địa bàn 6 xã, huyện trọng điểm của tỉnh triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường loại trừ các ổ bọ gậy; cung cấp tài liệu truyền thông các bài viết về phòng bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt ở các vùng thấp.

Không chỉ có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, thời điểm này, bệnh tay chân miệng cũng có chiều hướng gia tăng. Theo Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, cả nước có trên 100.000 ca mắc tay chân miệng, gần bằng số ca mắc bệnh này cả năm ngoái, trong đó có 41 trường hợp tử vong.      

Tại tỉnh Lạng Sơn trong tuần qua có gần 40 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Để chủ động đối phó với bệnh tay chân miệng, Sở Y tế Lạng Sơn tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, trang bị vật chất cho tuyến y tế cơ sở, như máy thở, thuốc men… để điều trị kịp thời khi phát hiện người mắc bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết gia tăng là do hiện chưa có vaccine phòng ngừa và chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị. Do vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh, từng hộ gia đình nên thường xuyên vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh; đồng thời vệ sinh cá nhân cho con em, không tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh phát triển./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]