Phòng chống cơn đau thắt ngực

Tôi 65 tuổi, nhiều tháng nay thường bị đau ngực trái, đi khám được biết là bị cơn đau thắt ngực. Xin bác sĩ chỉ dẫn cách phòng và chữa bệnh?

15.6032

Tôi 65 tuổi, nhiều tháng nay thường bị đau ngực trái, đi khám được biết là bị cơn đau thắt ngực. Xin bác sĩ chỉ dẫn cách phòng và chữa bệnh?

Trần Thanh Tú (Hưng Yên)

Bệnh suy động mạch vành thường biểu hiện với các dạng như: cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và tử vong đột ngột. Cơn đau thắt ngực là một biểu hiện của suy động mạch vành, thường gặp ở người trên 50 tuổi, sau một việc làm gắng sức. Tự nhiên đau ngực bên trái làm bệnh nhân đang gắng sức phải ngừng lại ngay. Nếu đang đi phải đứng yên khoảng 5 - 10 phút mới có thể đi tiếp nhưng đi chậm và thận trọng hơn. Cơn đau đã xuất hiện mà tiếp tục gắng sức cơn đau sẽ kéo dài, đau dữ dội hơn có khi có biến chứng nặng. Cơn đau có thể xảy ra khi tắm nước lạnh, gặp luồng gió lạnh, khi cảm xúc mạnh như vui mừng, buồn bực, lo âu, sau khi ăn no, uống rượu, hút thuốc lá..., nhưng có khi cơn đau xuất hiện không vì lý do gì như đang nghỉ ngơi, đang ngủ... Cơn đau thường kéo dài 1 - 3 phút, ít khi kéo dài đến 15 phút. Nếu cơn đau kéo dài quá 30 phút phải nghĩ đến nhồi máu cơ tim. Khi hết đau bệnh nhân có thể hoạt động được. Tuy nhiên cơn đau dễ tái phát, tái phát càng dày thì bệnh càng nặng. Bệnh nhân cần biết tự cứu mình và phòng bệnh như sau: khi đang có cơn đau cần ngừng hoạt động ngay, nằm yên tại chỗ, tốt nhất là tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nếu không đỡ cần dùng thuốc nitroglycerin hoặc các biệt dược khác theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tránh mọi hoạt động gắng sức, sinh hoạt, ăn uống điều độ. Tránh dùng chè đặc, cà phê, thuốc lá, rượu bia. Bạn nên tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ đã khám và điều trị cho bạn.

BS. Phạm Thị Nguyệt

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]