Phòng ngừa ung thư vòm họng do 'yêu' bằng miệng

Hãy từ chối oral sex nếu phát hiện bạn tình có triệu chứng viêm nhiễm, có mụn, lở loét ở vùng kín. Nếu không, rất có thể bạn sẽ có nguy cơ bị ung thư vòm họng.

15.5761

Nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng do “yêu” bằng miệng

HPV (Human Papilloma Virus - virut gây u nhú ở người) là một virut rất nguy hiểm, chúng lây truyền khá nhanh và được biết đến như là một trong những nguyên nhân gây mụn cóc sinh dục hoặc ung thư cổ tử cung. Đây là loại bệnh phổ biến chỉ đứng thứ hai sau chlamydia (một bệnh do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra) trong số những bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Trong quá khứ, thuốc lá được xếp là nguyên nhân hàng đầu gây nên căn bệnh ung thư vòm họng nhưng các nghiên cứu gần đây tiết lộ, hành động quan hệ tình dục qua đường miệng (khẩu dâm) cũng có nguy cơ cao gây nên căn bệnh quái ác này.

Chuyên trang về ung thư vòm họng oralcancerfoundation.org cho biết, có gần 200 chủng HPV khác nhau, hầu hết trong số đó là vô hại và không gây ung thư, trong số này có 9 chung HPV có thể là nguyên nhân gây ung thư, 6 chủng khác bị nghi ngờ sẽ gây ra ung thư.

Bạn có thể bị nhiễm HPV mà không biết bởi virut này thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng mà bạn có thể nhận thấy được.

Giáo sư Maura Gillison (Đại học bang Ohio, Mỹ) và các cộng sự đã tập hợp và nghiên cứu các mẫu khối u của bệnh nhân mắc ung thư vòm họng trong khoảng thời gian từ 1988 đến 2004.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, số lượng người được chẩn đoán nhiễm virus HPV lây do làm tình bằng miệng tăng gấp 3 lần trong gần 20 năm. Cụ thể tăng từ khoảng 16% vào năm 1988 lên 72% năm 2004.

Tính riêng tại Mỹ, nếu năm 1988 cứ 1 triệu dân mới có 8 người bị bệnh này thì đến năm 2004 con số đó đã tăng lên 26 người trên 1 triệu dân.

Khi quan hệ tình dục bằng miệng, nếu bạn tình bị nhiễm HPV thì bạn có nguy cơ lây bệnh tương đối cao, xấp xỉ khoảng 90%. 

Trên thực tế, chúng ta đang trên đà hội nhập với nền văn minh thế giới nên rõ ràng, quan niệm tình yêu cũng như tình dục của một bộ phận không nhỏ giới trẻ có phần thoáng hơn. Nhiều cặp đôi cho rằng, 'yêu bằng miệng' là biện pháp tốt nhất vừa củng cố mối quan hệ lại vẫn có thể 'giữ cho nhau' mà không lo ngại mang thai ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, oral sex không hề an toàn như chúng ta thường nghĩ. Việc quan hệ tình dục qua đường miệng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như lậu, giang mai, u nhú, sùi mào gà… Đặc biệt, nguy cơ ung thư vòm họng sẽ đặc biệt ở mức báo động đỏ, lên đến 340%, ở những người quan hệ bằng miệng với 6 bạn tình trở lên.

Một điều các nhà khoa học chưa thể lý giải đó là tỷ lệ mặc bệnh ung thư vòm họng ở đàn ông luôn cao hơn phụ nữ. 

Khi quan hệ tình dục bằng miệng, nếu bạn tình bị nhiễm HPV thì bạn có nguy cơ lây bệnh tương đối cao, xấp xỉ khoảng 90%. Tuy nhiên, cần lưu ý không phải ai có vi-rút HPV trong người đều phát triển thành ung thư ngay lập tức mà vi-rút sẽ sống tiềm tàng trong cơ thể, đợi hệ miễn dịch suy yếu mới gây bệnh.

Một số mối nguy hiểm của việc quan hệ bằng đường miệng bạn cần phải biết

Ung thư vòm họng

Những người có quan hệ bằng miệng nguy cơ bị lây nhiễm virus HPV (bệnh sùi mào gà) nếu bạn tình bị nhiễm. Ngoài ra, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cũng chứng minh quan hệ tình dục bằng miệng làm tăng nguy cơ bị ung thư vòm họng.

Khảo sát của Bộ Y tế thế giới cho thấy tỉ lệ người mắc bệnh ung thư vòm họng hiện nay đang có xu hướng tăng dần, số người chết vì ung thư vòm họng do quan hệ bằng miệng tăng cao hơn cả số người chết vì thuốc lá.

Nhiễm HIV

Không phải chỉ quan hệ qua đường âm đạo và dương vật không bảo vệ mới có thể nhiễm HIV. Quan hệ bằng miệng cũng có những nguy cơ lây nhiểm rất cao. Khi miệng bạn gái/trai đang bị loét hoặc bạn gái đang trong chu kỳ kinh nguyệt thì không nên quan hệ tình dục qua đường miệng nhé, vì virus HIV sẽ lây qua đường máu hoặc tinh trùng của bạn trai.

Nhiễm khuẩn

Nhiều người thích quan hệ bằng miệng sau khi đã thử các tư thế khác. Đặc biệt là với các bạn gay, les. Điều này ẩn chứa nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Bởi, “cô bé” và “cậu bé” đã không còn sạch sẽ, và có thể mang nhiều loại virus như viêm gan A, B, C, HPV, mụn ở cơ quan sinh dục…

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Lậu, nấm, giang mai có thể ghé thăm bất cứ ai nếu bạn tình của người ấy đào hoa. Các căn bệnh này đặc biệt dễ lây nhiễm nếu quan hệ tình dục qua đường miệng.

Ảnh hưởng không tốt cho “cậu nhỏ”

Khi quan hệ bằng miệng các chàng thường không kìm nén mà xuất tinh sớm, nếu điều này kéo dài sẽ tạo thành thói quen khiến chàng bị xuất tinh sớm ảnh hưởng tới cuộc sống tình dục sau này.

Rách màng trình khi quan hệ bằng đường miệng

Thông thường nếu quan hệ theo đường dương vật và âm đạo sẽ làm rách màng trinh thì cơ bản quan hệ tình dục bằng miệng sẽ giúp giữ được màng trinh của bạn gái. Tuy nhiên rách màng trinh vẫn có thể xảy ra vì sử dụng lưỡi để quan hệ, chính lưỡi có thể gây ra rách màng trinh.

Biện pháp an toàn khi "yêu" bằng miệng

Hãy vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục trước và sau khi quan hệ tình dục, quan hệ bằng miệng.

- Chỉ nên quan hệ tình dục bằng miệng với những người thực sự tin tưởng và tốt nhất không nên quan hệ với nhiều bạn tình.

Hãy có một đời sống tình dục thật an toàn để phòng tránh nguy cơ bị ung thư vòm họng

- Từ chối oral sex nếu phát hiện bạn tình có triệu chứng viêm nhiễm, có mụn, lở loét ở vùng kín.

- Có thể bảo vệ bản thân bằng bao cao su hoặc màng chắn miệng.

- Không nên nuốt dịch nhờn hoặc tinh trùng.

- Đặc biệt lưu ý, sau khi oral sex thì không nên đánh răng vì nó sẽ tạo vết xước khiến vi-rút lây lan dễ dàng. Theo lời khuyên từ các chuyên gia y tế thì chỉ nên súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý.

- Thanh thiếu niên, đặc biệt là nam giới nên tầm soát ung thư vòm họng 6 tháng/lần và tiêm chủng vắc-xin để ngăn ngừa các bệnh do vi-rút HPV gây ra.

Nam Nghi/Người đưa tin

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]