Phong phú các tour du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) và lễ 30-4 được nghỉ 3-4 ngày, khiến các tour du lịch ngắn ngày được khá nhiều du khách lựa chọn tại các Công ty lữ hành.

15.5766

Các điểm du lịch về vùng biển đang thu hút nhiều du khách tại TP Hồ Chí Minh.

“Nóng” tour ngắn ngày

Ghi nhận những ngày đầu tháng 4 tại nhiều công ty lữ hành cho thấy, đa số du khách đã chọn các tour ngắn ngày và những điểm đến gần TP Hồ Chí Minh để đi du lịch. Vào dịp này, các công ty lữ hành cũng tung ra nhiều tour khuyến mãi để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Ví dụ như công ty Fiditour tung ra gần 20 đường tour trong, ngoài nước dịp Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4 và mùa hè. Theo đó, tất cả sản phẩm đều có mức giảm từ 500.000 đến 5 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Còn Công ty lữ hành Saigontourist tung ra hơn 100 tour tiết kiệm IKO Travel, cao cấp Premium Travel và truyền thống phục vụ riêng cho đợt nghỉ lễ trong tháng 4 này.

Bà Đoàn Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho hay: Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay không chỉ liền kề cuối tuần mà còn có thêm 3 ngày nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Lượng khách lẻ và khách đoàn đăng ký tour tháng 4 của công ty đang tăng mạnh. 

Các chương trình khuyến mãi, liên kết giảm giá vé máy bay, khách sạn, tăng điểm tham quan hấp dẫn miễn phí… tiếp tục được công ty triển khai rộng khắp. Hầu hết các tour du lịch trong nước và nước ngoài dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 của Saigontourist đều có mức giá giảm từ 10 - 20% với chương trình, chất lượng dịch vụ tương đương hoặc nâng cấp cao hơn so với trước đây.

Đại diện Công ty Viettravel cũng cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, ước tính Vietravel sẽ phục vụ khoảng 24.000 lượt khách, tăng khoảng 20% với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tỉ lệ đăng ký tour lễ tại Vietravel đã đạt khoảng 40%. Đa số du khách đặt các tour đi ngắn 3-4 ngày theo lịch nghỉ lễ, với các điểm đến gần TP Hồ Chí Minh như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Bình Thuận, Phú Quốc….

Khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc cũng là điểm đến của nhiều du khách.

Khi đi du lịch, điều du khách quan tâm nhất vẫn là giá cả và tình trạng “chặt chém”, các công ty lữ hành cũng có nhiều khuyến cáo với du khách như: Vào những dịp lễ lớn như 30-4 và 1-5, du khách cần phải tính toán kĩ lưỡng hơn để quyết định cân đối ngân sách dành cho du lịch,  đừng vội đặt tour lẻ sẽ có khá nhiều chi phí phát sinh. 

Ngoài ra, để tránh tình trạng “chặt chém” tại các khu du lịch, các điểm tham quan…du khách nên  đặt các tour trọn gói, nó vừa giúp người tiêu dùng tiết kiệm các chi phí phát sinh, lại có thể tận hưởng hết các dịch vụ khuyến mãi đi kèm.

Biển Phú Quốc hút khách

Hiện nay, khu vực miền Nam đang bước vào mùa nắng nóng vì vậy các tour du lịch về miền biển đang được nhiều du khách lựa chọn. Ngoài ra, đi du lịch biển, du khách cũng có cơ hội ngâm mình trên những bãi cát mịn màng, trải dài tại các vùng biển đẹp của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu….

Trong các địa danh miền biển thu hút du khách tại miền Nam hiện nay thì Phú Quốc đang là điểm đến khá nổi và được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình nghỉ ngơi dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5. Bởi Phú Quốc dịp này được lựa chọn là nơi khai mạc năm du lịch Quốc gia Phú Quốc 2016. 

Đặc biệt, nơi đây còn đang sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, bãi biển xinh đẹp như Bãi Sao, Bãi dài…với cảnh sắc thiên nhiên hài hòa, khí hậu mát mẻ. Hơn nữa, Phú Quốc còn tập trung những món hải sản tươi ngon mang hương vị đặc trưng của vùng biển như gỏi cá trích, còi biên mai, bào ngư nướng…rất thu hút du khách trong và ngoài nước.

Du khách rất thích thú tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các địa điểm đẹp tại Phú Quốc.

Chị Nguyễn Thị Mộng Kiều (quê Long Khánh, Đồng Nai) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến đảo Phú Quốc tôi thấy rất thích. Bởi nơi đây có bãi biển khá mát mẻ trong lành, khi tắm biển bạn có thể thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới chân mình. 

Ngoài ra, tôi còn thấy khá ấn tượng với các địa danh nổi tiếng của đảo như thị trấn Dương Đông, khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc, làng chài lưới của dân địa phương, chùa Hộ Quốc… Khi về quê tôi sẽ giới thiệu điểm đến hấp dẫn này cho nhiều bạn bè, người thân của tôi tới đây tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp hè này".

Đến đảo Phú Quốc, du khách không thể bỏ qua nơi nghỉ dưỡng có đầy đủ tiện nghi, phong cảnh hữu tình và nằm sát bờ biển như resort Eden, đây cũng là resort đang thu hút nhiều du khách tới nghỉ dưỡng nhiều nhất tại đảo Phú Quốc hiện nay.

Đại diện resort Eden Phú Quốc cho biết, Phú Quốc là một hòn đảo còn hoang sơ của Việt Nam, du khách có thể tiếp cận hòn đảo bằng đường hàng không từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc đi bằng tàu biển từ đất điền. 

Những năm qua, rất nhiều du khách đến với Phú Quốc thường chọn nghỉ dưỡng tại resort Eden. Bởi khi nghỉ dưỡng tại đây, du khách sẽ có thể tắm biển ngay trong khuôn viên của resort và nếu ai không muốn đi ra khỏi resort có thể tận tưởng các tiện nghi, dịch vụ tại nhà hàng, hồ bơi cạnh biển, có spa và nhiều dịch vụ hấp dẫn khác. Thông thường du khách tới Eden nhiều nhất là vào mùa hè và các dịp lễ lớn như 30-4 và 1-5, Giỗ tổ Hùng Vương…

Theo Hoàng Tuyết/Tin tức

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]