Phong thủy: Không đặt hai bàn thờ đối diện nhau

(Kiến Thức) - GS Nguyễn Tiến Đích, chuyên gia về Dịch học và Phong thủy học khuyên, các bàn thờ không nhất thiết thờ chung về một hướng nhưng phải đảm bảo không có hai bàn thờ đối diện nhau.

15.6005
Bàn thờ cần trông về hướng hợp với mệnh chủ nhà.  

Nhiều gia đình trong nhà  có từ  2 - 3 bàn thờ với mục đích thờ khác nhau như thờ phật, thần linh hay gia tiên. GS Nguyễn Tiến Đích, chuyên gia về Dịch học và Phong thủy học khuyên, các bàn thờ không nhất thiết thờ chung về một hướng nhưng phải đảm bảo không có hai bàn thờ đối diện nhau. 

GS Nguyễn Tiến Đích cho rằng, các bàn thờ không nhất thiết phải quay về một hướng nhưng phải đảm bảo các yêu cầu gồm: Bàn thờ cần trông về hướng hợp với mệnh chủ nhà. Chủ nhà thuộc Đông tứ mệnh thì đặt bàn thờ trông về một trong bốn hướng là Bắc, Nam, Đông, Đông Nam. Chủ nhà thuộc Tây tứ mệnh thì bàn thờ trông về một trong bốn hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Riêng bàn thờ Phật thì có thể đặt trông về hướng bất kỳ. Không đặt 2 bàn thờ trông đối nhau. Bàn thờ không đặt đối diện cửa nhà vệ sinh, không đặt dưới nhà vệ sinh, không đặt áp tường nhà vệ sinh, không đặt áp sát cửa sổ, không đặt gần của đi. Các gia chủ cũng không đặt bàn thờ tại vị trí bị gió lùa.

Ngoài ra, bàn thờ nên bố trí gọn nhẹ, cũng không nên có quá nhiều bàn thờ sẽ gây phiền hà cho việc cúng lễ. Có thể đặt bàn thờ Phật riêng, bàn thờ thần linh và gia tiên chung làm một. Cũng có thể bố trí thờ Phật, thần linh và gia tiên trên một bàn thờ. Khi đó khu vực thờ Phật đặt khoảng 1/3 chiều dài bàn thờ, còn lại là để thờ thần linh và gia tiên. Khu vực thờ Phật cần cao hơn khoảng 10 - 15cm. Cách bố trí này sẽ giúp tiện lợi khi cúng, vái một lúc được tất cả những người ta thờ. Khi sắp lễ, đặt lễ chay lên ban thờ Phật, lễ chay hoặc mặn lên ban thần linh và gia tiên.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]