Phòng tránh bệnh da do ấu trùng sán vịt?

Đây là loài sán lá hình thoi có đuôi đơn, đuôi kép ở phía sau, loại ấu trùng này sống ở cơ thể ốc.

15.6635

Mẹ em làm ruộng, hiện nay sắp đến vụ cấy đông- xuân nhưng cứ vào vụ cấy hay gặt, mẹ em thường bị ngứa da, trên da còn xuất hiện vết xước và mụn mủ nên em rất lo lắng không biết mẹ bị bệnh gì, có biện pháp nào phòng tránh được không?

Bùi Hải Linh
(Thanh Hóa)

Trong thư em không cho biết mẹ em có làm ở ruộng nước có thả vịt hay không nhưng những triệu chứng em mô tả có thể phần nào khẳng định mẹ em bị mắc bệnh da rất thường gặp ở người làm nông nghiệp, đó là bệnh da do ấu trùng sán vịt. Đây là loài sán lá hình thoi có đuôi đơn, đuôi kép ở phía sau, loại ấu trùng này sống ở cơ thể ốc. Khi vịt mò ốc để ăn, ấu trùng có một thời gian ký sinh trong ruột vịt rồi theo phân vịt ra ruộng bám vào da người lội. Vài phút sau khi ấu trùng thâm nhập qua da, người bệnh sẽ thấy ngứa, khoảng 2 giờ sau nổi các vết đỏ, 10 giờ sau nổi các sẩn mày đay. Vị trí thường gặp là cẳng chân, mắt cá chân, quanh các móng chân, móng tay, kẽ tay, kẽ chân. Một đến hai ngày sau có các vết xuất huyết dưới da. Sau đó sẩn dần dần lặn. Ở người có cơ địa dị ứng, sẩn ngứa có thể xuất hiện rải rác toàn thân. Sau 5 đến 7 ngày, nếu không bị nhiễm ấu trùng nữa bệnh sẽ giảm và hết. Nếu gãi nhiều trên da xuất hiện các vết xước, mụn mủ do bội nhiễm. Để phòng tránh ấu trùng sán vịt chui qua da gây bệnh cần mang trang bị bảo hộ lao động khi làm việc (đi bốt cao su, quấn xà cạp vải dầy) và xoa dầu lên các phần hở của da khi lao động dưới nước; sau giờ lao động nên tắm sạch, xoa dầu lên da.           

            BS. Trần Quốc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]