Phòng tránh rôm sảy bằng cách nào?

Mới đầu hè mà con tôi đã mọc rất nhiều rôm thành từng mảng, đặc biệt ở trên trán, sau gáy và cả trên đầu khiến cháu rất ngứa ngáy,

15.6013

Mới đầu hè mà con tôi đã mọc rất nhiều rôm thành từng mảng, đặc biệt ở trên trán, sau gáy và cả trên đầu khiến cháu rất ngứa ngáy, khó chịu, thường đưa tay lên gãi. Xin hỏi, có biện pháp hữu hiệu nào phòng ngừa hay hạn chế không?

Lê Hương Linh (Hà Nam)

Vào mùa hè, thời tiết nóng bức, độ ẩm cao làm cho các tuyến mồ hôi trên da tăng bài biết nhằm điều hòa thân nhiệt. Rôm thường xuất hiện tại các vùng mồ hôi tiết ra nhiều như trán, cổ, lưng, ngực, các nếp gấp của cơ thể... Nếu trẻ chỉ bị rôm sảy thông thường thì đến khi thời tiết mát mẻ, rôm tự lặn, không gây tác hại gì nhưng nếu không vệ sinh da sạch sẽ, rôm có thể gây bội nhiễm lỗ chân lông hay viêm da tại vết gãi, xước, có thể phát triển thành mụn nhọt. Để phòng hay hạn chế rôm sảy cần chú ý cho trẻ ở nơi thoáng mát, mặc quần áo mỏng, rộng, nhạt màu, sợi cotton, tránh cho trẻ đến những nơi đông người hoặc chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng. Có thể tắm cho trẻ bằng các loại quả như mướp đắng, các loại lá như sài đất, lá chè xanh, lá khế, lá đơn đỏ... Các loại lá này giã nát hoặc nấu sôi lọc lấy nước tắm cho trẻ vừa giúp sát khuẩn da vừa giúp da tỏa nhiệt tốt hơn. Ngoài ra, còn cần cho trẻ ăn thêm các loại thức ăn mát như bột sắn, đậu xanh, ý dĩ, đậu đỏ... (nếu nấu chè thì nên cho thật ít đường), thức uống như nước chanh, nước bột sắn, nước chanh dây... Không nên cho trẻ ăn các thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu... hoặc các loại quả nóng như mít, dứa, xoài, nhãn, vải... Không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

BS. Trịnh Văn Tùng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]