Phụ nữ chưa được chăm sóc tốt

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới được công bố hôm 9-11 cho thấy dù tuổi thọ bình quân của phụ nữ cao hơn nam giới từ 6 đến 8 tuổi nhưng những nhu cầu thiết yếu về chăm sóc y tế của họ chưa được đáp ứng bằng đàn ông.

0

Theo hãng tin Reuters, báo cáo lưu ý đặc biệt đến thiếu nữphụ nữ cao tuổi. Tại nhiều quốc gia, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục chỉ chú trọng vào phụ nữ đã kết hôn, bỏ qua nhu cầu của phụ nữ độc thân và thiếu nữ.

Nữ giới dễ là nạn nhân của bạo hành tình dục, dễ bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và ít được chữa trị các bệnh khác khi về già như tai điếc, mắt kém, viêm khớp, trầm cảm hoặc mất trí nhớ. WHO cũng lưu ý rằng có đến 99% trong số khoảng 500.000 phụ nữ chết mỗi năm khi sinh con sống tại các nước đang phát triển, nơi hiện thiếu các nhân viên y tế có tay nghề thích hợp.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhận định: “Dù tuổi thọ cao hơn nam giới nhưng phụ nữ chưa hẳn được an vui và khỏe mạnh trong cuộc sống”.

Tr. Lâm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]