Hội động kinh Mỹ vừa thông báo kết quả khảo sát trên 400 phụ nữ ở độ tuổi sinh nở có khả năng mang thai, dù có dùng các loại thuốc triệt sản khác nhau cũng không là trở ngại cho việc thụ thai. Kết quả cho thấy, việc dùng các loại thuốc ngừa động kinh gây ra tình trạng thiếu axit folic khi mang thai, gây nguy cơ xảy thai bất ngờ và gây di tật thần kinh ở bào thai.

Vì vậy, phụ nữ ở tuổi sinh nở, nếu dùng thuốc chống động kinh cần bổ sung thêm axit  folic. Qua khảo sát chỉ có 46% những người được hỏi ý kiến có bổ sung thêm axit folic khi thấy có xác xuất mang thai.

Một trong những nhân tố thúc đẩy hành động trên là học thức và tần suất thăm khám thai. Vì vậy, các nhà khoa học kiến nghị cả bác sĩ lẫn các bà mẹ tương lai cần phải được thông tin nhiều hơn về sự cần thiết phải bổ sung axit folic khi áp dụng liệu pháp chống co giật.

 Vũ Trung Hương (Theo Univadis)
Hình minh họa các loại thực phẩm giàu acid folic.