1. Bạn đã tiêu quá nhiều tiền trong thẻ tín dụng


Các chuyên gia tình yêu hôn nhân cho rằng bí mật tiêu tiền, rồi lại cố giấu những món đồ mình đã mua là một dấu hiệu lớn chỉ ra rằng giữa hai người không có sự tin tưởng.

Hãy cố gắng xác định xem tại sao bạn không dám nói ra những thứ mình đã mua: Bạn sợ sẽ bị cười? Ông xã là người quản lý phần lớn tiền bạc của hai vợ chồng? Bạn lo sợ vì đã tiêu một món tiền quá lớn?

Hãy rõ ràng mọi chuyện và xác định, ngân sách chung sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu một người làm thâm hụt nghiêm trọng mà người kia không được biết.

2. Gần đây bạn không thỏa mãn… chuyện ấy


Nói với chồng rằng bạn đã giả vờ sung sướng từ suốt 6 tháng trước, khi vừa sinh con, chắc chắn làm chàng sốc. Vì chàng cứ cho rằng trong suốt thời gian vừa qua mình đã làm rất tốt.

Cho nên, giờ bạn hãy tìm một cách khác. Thử nghĩ xem điều gì sẽ làm bạn hưng phấn, rồi đưa ra một đề nghị nóng bỏng với chồng, như đổi tư thế mới, hay đơn giản là khóa cửa phòng khi hai vợ chồng bên nhau để bạn được tập trung hoàn toàn, không có cảm giác bất an là các con có thể bất thình lình xuất hiện. Hãy an ủi mình rằng chút tụt hứng nhất thời không có nghĩa giai đoạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

3. Nói xấu chồng với con


Bạn và ông xã cãi nhau, thay vì “chuyện đã qua, cho qua” thì bạn lại đi nói xấu sau lưng chồng, và nói với con. Đây không phải lần đầu tiên bạn đưa ra những nhận xét tiêu cực về chồng trước các con. Tìm kiếm đồng minh ở con cái không chỉ gây rạn nứt trong quan hệ vợ chồng mà còn gây tâm lý lo lắng cho bọn trẻ. Đừng chất lên vai con gánh nặng mà chúng chưa mang được, chưa nên biết và dù biết cũng chẳng giải quyết được.

4. Quá khứ đang quay về săn đuổi bạn


Một điều gì đó không hay trong quá khứ, đã xảy ra từ rất lâu và bạn chưa bao giờ nói cho ông xã nghe giờ vì lý do nào đó quay lại gây nhiễu cuộc sống của bạn. Hãy nói cho chồng biết trước khi anh ấy tự khám phá ra điều này.

Các chuyên gia cho rằng, khi bạn không chia sẻ một vấn đề trong quá khứ, nếu chuyện ấy lộ ra, bạn mất cơ hội có được sự cảm thông, ủng hộ của vợ/ chồng. “Chuyện nói ra không dễ, nhưng gần đây em bị vướng vào một chuyện đã xảy ra từ rất lâu và em thực sự rất phiền lòng. Anh có thể nghe chuyện của em được không?” - thử bắt đầu như vậy nhé!

Theo Huyền Anh (DT/Cosmopolitan )


Video đang được xem nhiều