Phụ nữ làm ca đêm có nguy cơ cao bị ung thư vú

15.6051
Theo một nghiên cứu được đăng trên tờ Thời báo Ấn Độ, phụ nữ thường xuyên làm ca đêmnguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gần gấp 4 lần so với người làm ca ngày.

Nghiên cứu này còn cho biết thêm, nguy cơ trên cũng xảy ra ở những người phụ nữ có thói quen dậy sớm.

Ông Johnny Hansen thuộc Hiệp hội ung thư Đan Mạch đồng thời cũng là người đứng đầu nghiên cứu này đã cùng với các đồng nghiệp của mình tiến hành khảo sát 692 phụ nữ tham gia cuộc thí nghiệm. Kết quả cho thấy có tổng cộng 141 người trong số đó bị mắc bệnh ung thư vú.

Ông Hansen tiết lộ nguyên nhân dẫn đến nguy cơ trên là do khi làm ca đêm phụ nữ thường hay bị căng thẳng cùng với việc thời gian kéo dài dễ gây rối loạn nhịp đồng hồ sinh học của cơ thể cũng như dẫn đến sự gián đoạn bài tiết bình thường của melatonin – một chất có tác dụng chống ung thư trong cơ thể.

Nghiên cứu còn cho biết, nếu mỗi tuần làm ca đêm trên 3 lần và kéo dài trong 6 năm liên tiếp, nguy cơ mắc ung thư vú ở những người phụ nữ này sẽ cao hơn 2 lần so với các phụ nữ khác. Tuy nhiên, số lần làm ca đêm là dưới 2 lần/tuần thì sẽ không ảnh hưởng đến nguy cơ này, bởi mức độ ảnh hưởng của nó đối với đồng hồ sinh học chưa đủ để phát sinh bệnh ung thư vú./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]