Đó là một khuôn mặt kết hợp hay “mặt phức hợp,” được tạo nên từ đặc điểm khuôn mặt của tám người phụ nữ với mẫu bàn chân thon nhỏ khác thường.

Gương mặt bên phải là hình mẫu phức hợp của tám người phụ nữ có bàn chân to khác thường.

Điều đó thật kỳ lạ? Theo quan điểm của những người đàn ông tham gia nghiên cứu, những chị em có đôi chân nhỏ thường có khuôn mặt xinh xắn hơn.

Gương mặt bên trái được cánh mày râu "để mắt" hơn so với gương mặt bên phải. Nguồn: NewScientist

Ngoài ra, những phụ nữ có xương đùi dài và eo thon hơn, cũng như cao hơn cũng hấp dẫn hơn trong con mắt của đấng mày râu.

Jeremy Atkinson, một nhà tâm lý học tiến hóa thuộc Đại học Albany, New York, đánh giá: "Đây là những khuôn mặt phức hợp có đặc điểm khác nhau nhất mà tôi từng biết đến.”

Atkinson và đồng nghiệp của ông Michelle Rowe đã đo độ dài của cánh tay, chân, đùi và eo của 60 sinh viên nữ da trắng rồi tổng hợp thành các đặc điểm của một cá nhân.

Cứ mỗi đặc điểm cần tới 16 phần khác nhau trong cơ thể, các nhà khoa học chọn tám người phụ nữ với các độ dài ngắn nhất và tám phụ nữ khác có độ dài lớn nhất để tạo nên các hình ảnh phức hợp của khuôn mặt các cô gái này.

Trong nghiên cứu, những khuôn mặt phức hợp này sẽ được đo bằng tỷ lệ hấp dẫn đối với 77 sinh viên nam tham gia nghiên cứu.

Kết quả, Atkinson và Rowe đã phát hiện ra rằng số lượng nam giới bị cuốn hút trước khuôn mặt phụ nữ chân nhỏ cao gấp ba lần so với chị em chân dài và gấp 10 lần trong đánh giá ai nữ tính hơn.

Công trình nghiên cứu trên được Atkinson công bố trong một Hội nghị Xã hội tiến hóa và Hành vi con người ở Eugene, bang Oregon (Mỹ) hồi cuối tháng Sáu vừa qua.

Kết quả nghiên cứu càng củng cố thêm quan niệm từ xa xưa ở phương Đông về tiêu chuẩn của một phụ nữ đẹp như thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, mặt hoa da phấn, bắp chân thon tròn.

Theo Cao Phong (Vietnam+)


Video đang được xem nhiều