Các nhà nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu sức khỏe tim mạch của gần 7.400 phụ nữ tại một số cơ quan y tế tại Ba Lan. Trong đó có gần 2.000 phụ nữ trẻ hơn 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim, gần 4.300 phụ nữ trong khoảng 63-64 tuổi và hơn 1.100 phụ nữ trẻ hơn 45 tuổi không bị nhồi máu cơ tim.

Các nhà nghiên cứu tập trung đánh giá năm yếu tố rủi ro đến nhồi máu cơ tim ở phụ nữ từ tuổi 45 trở lại. Trong đó, tiểu đường là yếu tố nghiêm trọng nhất, vì rủi ro bị nhồi máu cơ tim của phụ nữ bị tiểu đường cao hơn sáu lần so với phụ nữ không bị tiểu đường. Rủi ro dắt tới nhồi máu cơ tim của huyết áp cao là bốn lần, cholesterol cao là ba lần, hút thuốc là 1,6 lần. Đáng chú ý là yếu tố béo phì lại không làm tăng đáng kể rủi ro bị nhồi máu cơ tim. Ở phụ nữ lớn tuổi hơn thì sự tác động của năm yếu tố này lên sức khỏe tim còn mạnh hơn.

THIÊN ÂN


Video đang được xem nhiều