Phụ nữ và bệnh tiểu đường

Tại Việt Nam, phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn nam giới (chiếm 2/3 trường hợp mắc bệnh). Phụ nữ có bệnh tiểu đường tăng nguy cơ nhiễm khuẩn âm đạo và biến chứng trong thời gian mang thai.

0

Tại Việt Nam, phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn nam giới (chiếm 2/3 trường hợp mắc bệnh). Phụ nữ có bệnh tiểu đường tăng nguy cơ nhiễm khuẩn âm đạo và biến chứng trong thời gian mang thai. Bệnh tiểu đường khi có thai chiếm tỷ lệ 2-5% số người có thai và phần lớn sẽ biến mất sau khi đẻ. Phụ nữ đã mắc tiểu đường khi có thai sẽ gia tăng nguy cơ phát triển thành bệnh tiểu đường týp 2 sau này.

Tại sao khi mang thai lại bị tiểu đường?; Tránh thai có ảnh hưởng không?; Mãn kinh và tiểu đường; Biến chứng bệnh tiểu đường ở phụ nữ cao hơn nam giới; Điều gì là cần thiết? Để tìm hiểu những thắc mắc trên mời các bạn theo dõi qua bài viết của ThS. BS. Nguyễn Huy Cường đăng trên Sức khỏe&Đời sống số 37, Thứ 5 ngày 5/5/2009

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]