Phương pháp chữa bệnh kỳ quái: Nuốt cá sống

Dân trí Hàng nghìn người đã đổ về thành phố Hyderabad, Ấn Độ để được nuốt cá sống. Người ta tin rằng phương pháp này sẽ chữa khỏi bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp khác.

0
Các thành viên của gia đình Bathini Goud đã thực hiện nghi lễ nuốt cá sống thường niên này từ năm 1845.

Các bệnh nhân phải nuốt sống một con cá dài 5 cm sau khi người nhà Bathini nhồi một thứ thuốc trộn thảo dược bí mật vào bên trong miệng con cá.

Thuốc hen suyễn được phát miễn phí nhưng bệnh nhân phải bỏ tiền ra mua con cá mà người dân địa phương gọi là “Murrel”.

Con cá giúp thông thực quản của bệnh nhân vì nó chạy thẳng xuống dạ dày, sau đó thuốc trong miệng nó trôi ra. Con cá sống được trong bụng khoảng 15 phút và thông đờm trong phổi khi nó quẫy lung tung.

Bệnh nhân phải theo đuổi tiến trình chữa bệnh trong 4 năm liên tiếp để được điều trị đầy đủ.

Danh tiếng và thành công của phương pháp này đã thu hút rất nhiều người từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội.

“Nhiều người họ hàng của tôi đã được chữa khỏi sau khi đến đây. Vì người ta đồn đại quá nhiều về loại thuốc này nên tôi quyết định mang vợ tôi đi cùng. Thuốc tây không thể chữa khỏi hen suyễn vì vậy tôi quyết định thử kỹ thuật truyền thống này”, anh Aseem Kumar Ojha, một người hành nghề bác sĩ cho hay.

Gia đình Bathini nói một vị thánh đã tặng phương pháp chữa bệnh kỳ diệu này cho Bathini Veeranna Gowd, một nông dân hào phóng, vào năm 1845 và yêu cầu ông chữa miễn phí cho những người tìm đến.

Đàm Loan
Theo Thaindian
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]