Dạy thai tiếp xúc
qua bụng mẹ thực chất là việc dạy thai thông qua việc người mẹ dùng tay mát xa
nhẹ lên thành bụng của mình, thông qua thành bụng tiếp xúc gián tiếp với cơ thể
thai nhi. Tuy nhiên, biện pháp này khá mới mẻ và có nhiều lưu ý khi thực hiện
mà các thai phụ cần hết sức để ý.
Những lưu ý khi
sử dụng phương pháp dạy thai tiếp xúc qua bụng mẹ
Phương pháp này
được chỉ định chỉ lên thực hiện khi quá trình mang thai của bạn hoàn toàn thuận
lợi, khi thai nhi đã bước sang tuần thai thứ 24. Không dạy thai tiếp xúc qua
bụng mẹ với những thai nhi được thụ tinh nhân tạo, quá trình mang thai có nhiều
biến chứng, những thai nhi bị dọa sảy thai thời kỳ đầu và những thai phụ trước
đó thường bị xảy thai hoặc đẻ non.
Thời gian thực
hiện của phương pháp này là mỗi ngày không quá 3 lần và mỗi lần không quá 5
phút.
Thời điểm để tiến
hành phương pháp này là sau khi người mẹ ngủ dạy và trước khi đi ngủ, nên tránh
dạy thai sau khi người mẹ đã ăn no.
Các bước tiến
hành dạy thai tiếp xúc
Trước khi tiến
hành dạy thai, thai phụ nên đi tiểu, sau đó nằm ngửa trên giường, gập chân để
khớp đầu gối hướng vào bụng, 2 bàn chân áp sát xuống giường, toàn thân thả
lỏng, lúc này bụng của thai phụ mềm dễ dàng xoa nhẹ để tiếp xúc với thai nhi.
Đầu tiên, thai
phụ dùng tay xoa nhè nhẹ lên bụng, sau đó dùng ngón tay ấn nhẹ lên phần cơ thể
thai nhi, có thể tiến hành lần lượt từng phần một. Vào lúc bắt đầu tiếp xúc
thai nhi sẽ có phản ứng trở lại, theo sự phát triển của thai kỳ, phản ứng của
thai nhi sẽ ngày càng rõ. Khi thai nhi cảm thấy không thoải mái sẽ tiếp tục
đạp, sau khi đã quen tiếp xúc với ngón tay mẹ, thai nhi sẽ chủ động đón nhận sự
việc này.
Sau khi mang thai
28 tuần, người mẹ có thể xoa nhè nhẹ kết hợp với ấn nhẹ ngón tay, có thể thấy
rõ phần đầu thai nhi tròn mà cứng, phần lưng bằng phẳng, phần mông tròn và mềm
và bộ phận cử động không có quy tắc đó chính là tứ chi. Khi người mẹ vỗ nhẹ
nhàng vào lưng của thai nhi, có thể thai nhi sẽ quay người lại, tay chân cứ
động, lúc này dùng tay xoa nhè nhẹ để vỗ về thai nhi.
Tiếp xúc với thai
nhi là một kiểu kích thích tốt, có thể qua cảm ứng da truyền đến đại não của
thai nhi, thúc đẩy đại não phát triển, làm cho trẻ càng thông minh. Thai phụ có
thể tiến hành xen kẽ “ dạy thai tiếp xúc” và “dạy thai bằng ngôn ngữ”, đó là
khi dùng tay xoa nhẹ thai nhi, người mẹ nên nói chuyện nhẹ nhàng với thai nhi
bằng giọng tràn đầy tình cảm, qua đó thai nhi sẽ cảm nhận được tình cảm mạnh mẽ
của mẹ. Những câu chuyện mà người mẹ nói với thai nhi có thể về các chủ đề về cuộc
sống tốt đẹp của bé sau khi được sinh ra, tạo tình cảm thân thiết, ấm áp giữa
mẹ và bé… Bên cạnh đó, người cha cũng hoàn toàn có thể phối hợp với vợ trong
việc giáo dục thai nhi, tâm sự với con để con cảm nhận được tình yêu thương
ngọt ngào của cả gia đình.
AloBacsi.vn (Theo mangthai.vn)