Đó là dùng vạt da có nhánh xuyên động mạch mông trên (gần vùng loét), xoay 1800 để phủ ổ loét. Ưu điểm của phương pháp này là vạt da có kích thước lớn đủ che chỗ vết thương có nguồn cung cấp máu ổn định và dồi dào, hơn nữa nó mang lại tính thẩm mỹ và linh hoạt cho bệnh nhân.

Theo BS Thanh, những người nằm bệnh viện lâu ngày trong các phòng hồi sức, người liệt tủy, chấn thương tủy sống, sau phẫu thuật cột sống, gãy cổ xương đùi… dễ phát sinh loét vùng cùng cụt do nằm một chỗ, bị tì đè vùng cùng cụt vì không thay đổi tư thế khiến vùng này thiếu máu, thiếu ôxy ở tế bào và gây nên hoại tử. “Các phương pháp trước đây người ta dùng vạt cơ mông để đắp lên vết loét, việc này dẫn đến mất nhiều máu trong phẫu thuật, biến dạng vùng mông, ảnh hưởng đến đi lại sau khi hồi phục và làm mất thẩm mỹ vùng mông của bệnh nhân…” - BS Thanh nói.

DUY TÍNH


Video đang được xem nhiều