Phương pháp mới trị hói đầu

Trong vòng 5 năm tới, hàng triệu người hói đầu có thể tạo ra tóc từ chính tế bào thân của họ và được cấy ghép vào vùng da đầu bị hói.

15.5888
Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Kỹ thuật Berlin (Đức) đã nuôi trồng thành công nang lông động vật nhân tạo lần đầu trên thế giới từ những tế bào thân lấy trong tủy sống của chúng (stem cells).
 
Mặc dù những nang lông được tạo ra từ các tế bào thân động vật có vẻ mảnh hơn bình thường, nhưng nhóm nghiên cứu đang rất lạc quan rằng, họ có thể nuôi trồng thành công nang tóc con người từ những tế bào thân trong vòng một năm tới.

Roland Lauster - người dẫn đầu cuộc nghiên cứu tuyên bố rằng: “Trong vòng năm năm tới, hàng triệu người đang phải chịu đựng chứng hói đầu có thể tự tạo ra tóc mới từ chính tế bào thân của họ và được cấy ghép vào những khu vực da đầu bị hói. Hiện nay, việc chuẩn bị cho các thử nghiệm lâm sàng trong việc cấy ghép tóc trên người đang được khởi động”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tế bào thân là những tế bào chủ yếu trong cơ thể. Khi tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, chúng có thể phát triển tốt trên bất cứ các mô nào trên cơ thể, từ máu đến xương cũng như trên tất cả các cơ quan khác.

Theo Nguyễn Niệm - Phụ nữ TP.HCM (Newzealand News)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]