Phương pháp mới về chẩn đoán sớm bệnh ung thư

15.5986
Các nhà khoa học Anh vừa công bố một phương pháp mới để chẩn đoán sớm bệnh ung thư và sẽ bắt đầu áp dụng phương pháp này từ đầu năm 2011.

Bằng phương pháp xét nghiệm máu cơ bản, các nhà khoa học có thể phát hiện được bệnh ung thư từ rất sớm, trước cả khi khối u hình thành và phát triển.

Theo tờ "Thời Đại" của Anh ra ngày 2/6 cho biết phương pháp này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc chẩn đoán sớm ung thư. Mỗi xét nghiệm chỉ cần lấy 10ml máu của người kiểm tra và có thể phát hiện ra tới 90% các khối u ung thư.

Phương pháp xét nghiệm này xác định được chính xác các dấu hiệu cho thấy trong hệ thống miễn dịch của người kiểm tra có mầm mống ung thư. Các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp xét nghiệm này có thể phát hiện sớm tối đa là năm năm trước khi khối u xuất hiện; nhờ đó, bác sĩ có thể can thiệp vào giai đoạn đầu tiên khi khối u ung thư hình thành.

Các nhà khoa học Anh cho biết lúc đầu phương pháp này được phát kiến để chẩn đoán ung thư phổi tại các nước có hệ thống y tế yếu kém chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi, một trong những bệnh ung thư thường được phát hiện muộn vào giai đoạn cuối.

Thông thường khi triệu chứng bệnh xuất hiện và bệnh nhân phải đi điều trị là khi ung thư đã tiến triển được 2/3 đoạn đường của căn bệnh. Chẳng hạn như ung thư phổi, khối u khi phát hiện ra thường đã to bằng quả bóng tennis.

Các nhà khoa học cho rằng việc chụp chiếu chỉ phát hiện ra ung thư khi khối u đã có từ hơn 20 tế bào đơn vị và bệnh nhân thường tử vong khi khối u lên khoảng 40 tế bào đơn vị.

Phương pháp xét nghiệm mới này là kết quả của công trình nghiên cứu kéo dài 15 năm qua giữa các nhà khoa học tại Nottingham của Anh và Kansas của Mỹ. Công trình nghiên cứu này có sự tham gia hơn 8.000 người ở Anh và Mỹ.

Tại Mỹ, phương pháp xét nghiệm mới này sẽ được ứng dụng từ cuối tháng này. Công nghệ mới này dự kiến được thuyết trình tại hội nghị lâm sàng Mỹ hàng năm tại Chicago, Mỹ vào tuần tới./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]