Phượt Tết và những chuyến đi ý nghĩa

Với dân phượt, những chuyến đi không chỉ là khám phá, tận hưởng mà còn là sự sẻ chia và giúp đỡ.

31.1775

Phượt Tết và những chuyến đi ý nghĩa


Làm gì cho hết 9 ngày nghỉ Tết năm nay, đi cung đường nào là hai câu hỏi mà các phượt thủ thảo luận cùng nhau trong những ngày cuối cùng của năm cũ trên các diễn đàn phượt, du lịch. Kỳ nghỉ kéo dài, thời khắc giao mùa, tiết trời trở nên mát mẻ dễ chịu là khoảng thời gian phù hợp để xuất hành và những người mê dịch chuyển có thể bắt đầu những chuyến đi đầu tiên của năm mới. 




| | | Dịch vụ Visa

Với dân phượt miền Nam, đón Tết biển đảo, cao nguyên hay rong ruổi ở những cung đường miền Tây là những lựa chọn chưa bao giờ cũ. Không khí Tết ở Nam Du, Cù Lao Câu, Lý Sơn sẽ đem lại những trải nghiệm khác hẳn ngày thường. Các cung đường đổ về Nha Trang, Đà Lạt cũng sẽ đẹp hơn bởi hoa rực rỡ trên mọi cung đường lớn nhỏ. Tết miền Tây thì rộn ràng bánh mứt, hoa mai và đủ loại trái cây. Không khí mùa xuân ùa về trên khắp nẻo đường sông nước.

Với dân phượt miền Bắc, Mộc Châu, Sa Pa, Y Tý, Hà Giang vẫn là điểm đến của mùa xuân. Thời tiết lành lạnh và cảm giác háo hức của năm mới là lý do chính để thôi thúc họ lên đường đón Tết giữa mù sương. Không còn tam giác mạch ở Hà Giang, Mộc Châu; cũng không còn trắng màu hoa mận, nhưng các cung đường này vẫn đầy hấp dẫn với hoa đào rực rỡ mọi nẻo đường. Khí trời trong lành, cảnh quan núi non kỳ vĩ và cơ hội ăn Tết Nguyên đán cùng người dân tộc ở vùng núi là một trải nghiệm khá thú vị.


 Các cung phượt tết kéo dài năm bảy ngày thì có người lại chọn đường từ Bắc ra Nam, hay ngược lại để “đổi gió”. Có người lại đổ về miền Trung để đón Tết ở Huế, Hội An; nhiều nhóm lại chọn cho mình cung đường Campuchia, Lào để ăn Tết ở nước bạn. Không khí ngày Tết của những điểm quen mà lạ này chính là điểm khác biệt. Bởi niềm vui, cảm giác hạnh phúc đón mừng năm mới ở khắp nơi luôn là cảm giác sẻ chia đặc biệt giữa những chuyến đi.

Xem thêm:
 


Với những người trẻ thích du lịch, thích rong ruổi trên những cung đường thì Tết là một cơ hội. Những bạn trẻ có thể chọn cho mình việc xuất hành du xuân từ mùng hai hay mùng ba Tết. Đi để trải nghiệm, để nhìn thấy được nhiều hơn, sống được nhiều hơn và thấy rằng mình cần chia sẻ nhiều hơn, nhiều nhóm phượt đã lên kế hoạch cho chiến đi đầu năm của mình với việc kết hợp làm từ thiện ở những vùng quê nghèo, san sẻ chút hơi ấm và niềm vui đón Tết cho người dân tộc. Đó là câu chuyện quyên góp những chiếc áo ấm, những hộp sữa để gửi tặng trẻ em người dân tộc vùng cao; là những chương trình văn nghệ, phần quà mừng tuổi đầu năm gửi lại đâu đó dọc hành trình.


 Có nhiều lựa chọn cho ngày Tết âm lịch. Với dân phượt, những kẻ mê đi, Tết là dịp mà họ có thể làm mới mình trong những chuyến đi bằng nhiều hoạt động tình nguyện. Bên cạnh việc chuẩn bị cho chuyến đi của mình, dân phượt cũng cần lưu ý mùa xuân là Tết đoàn viên nên cần trang bị sức khỏe cho chính bản thân và những người thân yêu. Đừng quên dành tặng cho gia đình ba mẹ những phần quà ý nghĩa và có đủ thời gian để thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chia sẻ những mong muốn của mình với gia đình.

Sống, đi và sẻ chia nhiều hơn để thấy mọi thứ ý nghĩa hơn, đáng được trân trọng hơn cũng chính lý tưởng tuổi trẻ, là điều mà các phượt thủ theo đuổi trên mỗi hành trình. Vì những ý nghĩa này, chính các phượt thủ đã làm thay đổi cách nhìn của người khác về thú chơi ngông của những người trẻ tuổi.


Ngôi sao/Báo Du lịch
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]