Tại Triển lãm đấu giá xe Pebble Beach Concours d'Elegance 2015 diễn ra vào tháng 8, chiếc xe thể thao cổ Porsche 959 màu đen sản xuất năm 1988 được kỳ vọng sẽ có chủ mới với mức giá khoảng 1,6 – 1,8 triệu USD, tương đương 36,8 tỉ đến 41,4 tỉ đồng.

Đây là một trong những mẫu xe hiếm hoi còn sót lại của lô xe sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1989. Vào thời điểm đó, hãng Porsche đã sản xuất ra đúng 50 chiếc Porsche 959 phiên bản đặc biệt, dòng xe được xem là “thần mã” với tốc độ nhanh nhất thế giới.

“Nó được bảo quản hoàn hảo”, nhân viên của công ty đấu giá tuyên bố, “bởi nó đã được xưởng sản xuất chăm chút kỹ lưỡng suốt 27 năm nay”.

“Thần mã” được trang bị động cơ phẳng twin-turbo sáu xi-lanh, công suất tối đa 444 mã lực (331 kW), tốc độ tối đa 197 mph (317 km/h). Cho đến năm 1986, đây là tốc độ nhanh nhất của ôtô. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, huyền thoại Ferrari F40 đã vượt qua “thần mã” khi đạt hiệu suất tốc độ hơn 200mph (322km/h).

Clip về "Thần mã" Porsche 959: