PS3 rút ngắn khoảng cách với Wii tại Nhật

Máy chơi game Wii của Nintendo vẫn được tiêu thụ với số lượng vượt trội so với PS3 của Sony trong tháng 10 vừa qua tại thị trường Nhật Bản, khi cứ 2 Wii mới có 1 PS3 được tiêu thụ. Tuy nhiên, khoảng cách đang dần dần được rút ngắn lại.

15.6019

Khoảng cách giữa Wii và PS3 tại Nhật Bản đang bị thu hẹp dần dần.
Ảnh: Reuters.

Nintendo đã bán được 110.415 chiếc Wii trong vòng 4 tuần đầu tiên của tháng 10 tại thị trường Nhật. Trong khi đó, mới chỉ có 47.183 chiếc PS3 được tiêu thụ cho đến hết ngày 28/10. Đó là những con số thống kê mới được tạp chí game lớn nhất Nhật Bản Enterbrain công bố tuần qua.

Tuy vẫn thua kém đối thủ khá nhiều, nhưng nếu so với tỷ lệ 6 Wii:1 PS3 ghi nhận được trong tháng 6, hay 3 Wii:1 PS3 trong tháng 8, thì có thể thấy Sony đã nỗ lực và thành công lớn đến mức nào trong thời gian vừa qua. Theo Enterbrain, thành công đó có được là do Sony đã áp dụng chính sách giảm giá đối với PS3, đồng thời cũng đã cho ra nhiều phần mềm game mới rất hấp dẫn.

Tháng 10, thị trường Nhật Bản cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Microsoft Xbox 360, khi tăng tới 50% doanh số so với tháng 8. Microsoft đã bán được 18.717 chiếc Xbox 360 trong tháng vừa qua, trong khi doanh số của tháng 8 chỉ là 11.288 chiếc. Đáng chú ý, Xbox 360 của Microsoft cũng chính là chiếc máy chơi game thế hệ thứ 3 duy nhất có doanh số tăng trong tháng 10, dẫu cho lợi nhuận thu về tăng không đáng kể. Dẫu vậy, lợi nhuận tăng ít vẫn còn hơn là bị sụt giảm như Nintendo và Sony phải trải qua trong những tháng vừa qua.

Chỉ mình Xbox 360 có doanh số đi lên. Ảnh: Reghardware.

Trong tháng 10, cả Microsoft và Sony đã giảm giá những chiếc máy chơi game của mình, trong đó, Microsoft còn tung ra một phần mềm game mới rất hấp dẫn mang tên Halo 3 vào cuối tháng 9. Nhờ có nó, Xbox 360 đã bán chạy hơn Wii rất nhiều tại Mỹ trong thangs vuwaf qua.

Enterbrain dự báo, thị trường máy chơi game trong tháng 11 sẽ rất sôi động, không chỉ bởi đây là tháng "tiền Giáng sinh", mà còn bởi vào ngày 11/11, PS3 phiên bản 40 GB sẽ chính thức ra mắt. Chắc chắn Sony đang rất mong chờ những tín hiệu hồi phục từ thị trường, khi mà doanh thu từ mảng kinh doanh dịch vụ game của công ty đã bị sụt giảm 842 triệu USD trong quý III vừa qua.

Anh Linh tổng hợp

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]