Puyol: Gạch tên Barca là một sai lầm

(TT&VH Online) – Dù Barca đã bị Real Madrid bỏ lại với khoảng cách 10 điểm trên BXH Liga nhưng Carles Puyol khẳng định rằng sẽ là một sai lầm nếu ai đó gạch tên các nhà ĐKVĐ. Với Puyol, cuộc đua cùng Real Madrid chỉ trở nên phức tạp hơn chứ không phải đã kết thúc với Barca.

15.5892


Puyol: Gạch tên Barca là một sai lầm - Ảnh Getty

“Rõ ràng chúng tôi không thể vui mừng sau trận đấu với Osasuna nhưng Liga chưa kết thúc với Barca. Chúng tôi phải thực tế và chấp nhận rằng mọi thứ đã trở nên rất phức tạp, nhưng nếu đội bóng này sở hữu thứ gì, thì đó là việc Barca không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Barca sẽ đấu tranh trên cả 3 mặt trận và những ai nghĩ tới điều ngược lại là sai lầm”, Puyol nhấn mạnh trên trang chủ của Barca.

“Trước đây, chúng tôi thường đứng đầu nhưng vẫn buộc phải tiếp tục giành chiến thắng bởi họ (Real Madrid) luôn bám đuổi ngay đằng sau. Và bây giờ chúng tôi phải làm điều tương tự như họ trước đây, là gây sức ép. Mặc dù Barca đang phải phụ thuộc vào Real Madrid để thu hẹp khoảng cách nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là tập trung vào chính bản thân mình. Barca phải cố gắng để giành chiến thắng và nếu chúng tôi đuổi kịp họ, đó sẽ là điều tuyệt vời, còn nếu không, ít nhất chúng tôi đã cố gắng”, hậu vệ kỳ cựu của Barca nói tiếp.

Dù không muốn lấy lý do để bào chữa nhưng Puyol phải thừa nhận rằng mặt sân xấu ở Reyno de Navarra đã khiến lối chơi của Barca bị ảnh hưởng. “Chúng tôi biết thời tiết sẽ rất lạnh nhưng vấn đề lớn nhất của Barca là mặt sân. Chúng tôi đã phải mất một thời gian dài để thích nghi với trận đấu trong điều kiện sân bãi như vậy”.

V.M

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]