Quả bóng Brazuca ra đời như thế nào

Một nhà máy sản xuất ở Parkistan được hình thành với tốc độ thần kỳ trong vòng 33 ngày chỉ để sản xuất những trái bóng thi đấu cho World Cup 2014 ở Brazil.

15.5814
 

Sau khi biết tin nhà cung cấp Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu sản xuất quả bóng Brazuca, một chủ nhà máy ở Pakistan đã liên hệ với hãng thể thao Adidas để nhận công việc này. Ban đầu Adidas từ chối vì các thiết bị chế tạo ở nhà xưởng Pakistan quá lỗi thời. 

 
 

Nhưng chỉ trong vòng 33 ngày, một nhà xưởng mới được hình thành với đầy đủ thiết bị cần thiết dù thực tế cần đến 6 tháng để tạo được một cơ ngơi như vậy. 

 
 

Các công nhân thu thập những miếng đệm vừa sản xuất để bắt đầu dán vào bóng.

 
 

Những miếng đệm này có sẵn keo dính ở các cạnh. Công nhân dùng máy sấy nóng để dán.

 
 

Công việc điều chỉnh những miếng đệm ngoài của quả bóng yêu cầu sự chính xác và tỉ mỉ. 

 
Nhà máy sản xuất này đóng tại Sialkot, tỉnh Punjab, Pakistan. Hassan Masood Khawaja - con trai ông chủ nhà máy Khawaja Akhtar - kể lại: "Sau khi đến tham quan, họ nói 'Thiết bị của các ông chắc là có từ thời đồ đá', rồi bỏ đi. Cha tôi lập tức tổ chức một cuộc họp toàn công ty và nói với các nhân viên rằng 'Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu bỏ lỡ, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai'".   " />  

Nhà máy sản xuất này đóng tại Sialkot, tỉnh Punjab, Pakistan. Hassan Masood Khawaja - con trai ông chủ nhà máy Khawaja Akhtar - kể lại: "Sau khi đến tham quan, họ nói 'Thiết bị của các ông chắc là có từ thời đồ đá', rồi bỏ đi. Cha tôi lập tức tổ chức một cuộc họp toàn công ty và nói với các nhân viên rằng 'Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu bỏ lỡ, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai'".  

 
 

Tiến hành bước kiểm tra cuối cùng, sửa chữa những lỗ hổng trong các đường nối của quả bóng.

 
Hầu hết những công nhân làm việc trong nhà máy là nữ. " />  

Hầu hết những công nhân làm việc trong nhà máy là nữ.

 
 

Kiểm tra chất lượng bóng theo đúng quy định. 

 
 

Mang những quả bóng đã hoàn thành ra khỏi khu vực sản xuất.

 
 

Bóng có logo của nhà sản xuất Adidas, logo World Cup 2014 và tên trái bóng Brazuca.

 

Doanh Doanh

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]