Quả ngọt cho bước đầu khởi nghiệp

Mời quí vị và các bạn vừa theo dõi video clip phóng sự “Tổng kết Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can đợt 1: Quả ngọt cho bước đầu khởi nghiệp” của Phúc An với phần trình bày Tuyết Anh.

15.5874

[MEDIA:video]

Sân chơi cho những doanh nhân tương lai

Phát động từ tháng 3/2011, Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can cho Báo Doanh Nhân Sài Gòn và CLB Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức đã thu hút gần 500 thí sinh đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia. Sau 2 vòng thi, đã có 44 thí sinh giành quyền bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo.

Kết quả đợt I, đã có 19 thí sinh bảo vệ xuất sắc để án, thuyết phục ban giám khảo và dành Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can với trị giá 10.000.000 đồng mỗi giải. Phần thưởng tuy không lớn nhưng là sự động viên cho các thí sinh tiếp tục nghiên cứu và hiện thực hóa dự án của mình trong tương lai.

Không khí mỗi buổi thi dù khá căng thẳng và hồi hộp nhưng cũng không kém phần sôi nổi với phần tranh luận, phản biện giữa các giám khảo và thí sinh. Tại mỗi buổi phỏng vấn, thí sinh có cơ hội trình bày ý tưởng kinh doanh trước ban giám khảo gồm 3 vị là những doanh nhân thành đạt.

Ngoài phần trình bày đề án, thí sinh phải trải qua phần thi tiếng Anh và kiến thức về Lương Văn Can. Ở hai phần thi phụ, nhiều thí sinh cũng “ghi điểm” với Ban giám khảo bằng phần trả lời tiếng Anh lưu loát và sự hiểu biết về quan niệm kinh doanh của Lương Văn Can cũng như ứng dụng những tư tưởng này vào thực tiễn kinh doanh. Nhiều dự án không chỉ được xây dựng với mục tiêu kinh doanh làm giàu cho bản thân mà còn hướng đến phục vụ các lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Lữ Trần Diễm Trinh sinh viên ĐH Ngân Hàng TPHCM - một trong những thí sinh đã đạt giải thưởng Tài năng Lương Văn Can chia sẻ ”Em rất vui vì dự án thuyết phục được Ban giám khảo và em hy vọng sẽ tìm được nhà đầu tư quan tâm để phát triển dự án của mình. Trong tương lai, em mong muốn sẽ trở thành một doanh nhân xã hội và mong lợi nhuận từ dự án này sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học ngoại ngữ”.

Bà Nhan Húc Quân- TGĐ công ty TNHH Bao bì giấy nhôm NewToyo nhận xét:

“Phần đề án viết của các em khá tốt, kể cả phần thuyết trình cũng vậy. Nhưng đây là đề án khởi nghiệp nên đôi lúc các em có những nhận định, thông tin xa với thực tế. Tuy nhiên, có một điều đáng khen là ở buổi thi hôm nay, có hai đề án có tính khả thi cao, phục vụ cộng đồng hiệu quả. Một điểm đáng mừng nữa là các em luôn nghĩ đến trách nhiệm xã hội song song với việc làm giàu”.

Thử thách khởi nghiệp

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của hầu hết các dự án là tính khả thi và kế hoạch tài chính. Đây là hai yếu tố trọng tâm trong phần phản biện của các giám khảo và khiến nhiều thí sinh lúng túng. Tính khả thi và kế hoạch tài chính là hai yếu tố chính quyết định đến sự thành công của một dự án kinh doanh nhưng chưa được nhiều thí sinh chú ý xây dựng.

Được xem là một giám khảo khó hay đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho thí sinh, ông Lại Minh Duy - Tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần dịch vụ Du lịch & Thương mại TST phân tích: “Khi các em học trên giảng đường đại học, các em học thiên về lý thuyết là nhiều. Khi các em làm đề án thì ý tưởng của các em lại rất bay bổng nhưng các em lại quên đi một rất quan trọng là tìm hiểu thông tin thực tế. Chúng tôi không đánh giá nếu tính khả thi không có trong dự án vì với sự thiếu kinh nghiệm, các em có thể không nhận ra được những điểm này.

Ở vị trí giám khảo, tôi thường đặt cho các em các câu hỏi gợi mở để các em nhận ra được những điều thực tế cần đề cập đến trong dự án và đối chất với chúng tôi, cùng với chúng tôi xác định những điểm được và chưa được của dự án. Chính phần trả lời này giúp chúng tôi đánh giá các em. Dưới góc độ cá nhân, tôi thích nghe các em trình bày những dự án bay bổng hơn. Khi nghe những dự án thế này để tôi có thể kéo các em trở về thực tế để dự án có sự dung hòa giữa thực tế và ước mơ”.

Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho bài thi từ nội dung cho đến hình thức. Các thí sinh dành nhiều thời gian, tâm huyết thực hiện khảo sát, nghiên cứu, viết đề án cũng như có phần thuyết trình tự tin, mạnh dạn trước ban giám khảo.

Ông Nguyễn Trung Quân - TGĐ công ty TNHH TM Đức Trung chia sẻ: “Qua bốn buổi làm giám khảo, tôi thấy rất mừng vì nhiều em có ý tưởng rất hay. Đọc và nghe các em trình bày dự án, tôi thấy các em có sự đam mê, bỏ rất nhiều thời gian, công sức để khảo sát, thu thập các số liệu và có những phân tích khá sâu sắc. Nói chung là cách thức làm khá bài bản dù còn nhiều dự án chưa có tính thực tế.

Tôi thường nói với các em là khi bắt tay thực hiện dự án, các em phải tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu thật chu đáo. Khi làm được việc này, các em sẽ nhận ra được mình đang phải đối diện với những khó khăn như thế nào, thuận lợi là gì, em sẽ đạt được thành công như thế nào khi lựa chọn con đường đó.

Về phía Nan giám khảo, chúng tôi luôn thống nhất với nhau, đầu tiên là chấm ý tưởng và nhìn nhận các em như những người mới bắt đầu khởi nghiệp. Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất là các em luôn giữ cho mình niềm đam mê với dự án. Đây là yếu tố quyết định dự án có thể hiện thực hóa và đạt được thành công hay không.

Tôi cũng suy nghĩ làm sao để có thể hỗ trợ được các dự án này trở thành hiện thực. Các dự án này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân các em mà còn cho cộng đồng và các nhà đầu tư”.

Nguyễn Thị Lan Phương – ĐHKHXH&NV cho biết: “Tham gia cuộc thi mình thấy rất thú vị vì gặp được nhiều doanh nhân có kinh nghiệm, được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các cô chú, anh chị cho đề tài. Những lời nhận xét, góp ý là những kinh nghiệm quý báu để mình tự tin hơn trước khi khởi nghiệp.”

Trước đó, các thí sinh đã trải qua hai vòng thi. Vòng 1 là trắc nghiệm khả năng tiếng Anh với 98 thí sinh dự thi. Vòng 2 là nộp đề cương dự án với 66 bài dự thi. Các đề án dự thi khá đa dạng, phong phú, rải đều trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như lĩnh vực thương mại (16 bài); ẩm thực, giải khát (16 bài), dịch vụ và tư vấn (14 bài); sản xuất kinh doanh (6 bài); giáo dục đào tạo (5 bài); du lịch, giải trí (3 bài).

Một số thí sinh được đặc cách của ban giám khảo để tham gia trực tiếp vòng 3 - đợt thi thứ II của giải thưởng Tài năng Lương Văn Can vào tháng 11 sắp tới. Các thí sinh chưa đạt được giải thưởng ở đợt I vẫn có thể tiếp tục nộp đơn tham gia thi đợt II.

DS SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN ĐỢT 1
STTHỌ VÀ TÊNLỚP KHOATRƯỜNG
1ĐỖ THỊ THU HIỀNK48D - A13KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠIĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
2ĐỒNG VĂN HƯNGCDK5A1KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
3AN PHAN NAM TÂNCDK5KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
4PHẠM BÙI ĐĂNG KHOACDK6KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
5LÊ THỊ NGỌC LINHK48AKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM
6LÝ TÚ HỒNGQH 0702KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
7LÊ NGUYỄN GIÁNG HƯƠNGKM 0801KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
8NGUYỄN LÊ KHÁNH TÂMTH 0901KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
9LÊ ĐỨC PHƯƠNG MAIKM 0801KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
10HUỲNH TẤN QUANGCK07 KSTNKHOA CƠ KHÍĐH BÁCH KHOA TP.HCM
11ĐỖ PHƯƠNG ĐÔNGMT07 KH04KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 MÁY TÍNH
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM
12ĐỖ TRỌNG CHUXD09 CBKHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNGĐH BÁCH KHOA TP.HCM
13NGUYỄN TRỌNG HẢIDD10 LT03KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬĐH BÁCH KHOA TP.HCM
14TRẦN THỊ NGỌC HẠNHTC 081KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠIĐH HOA SEN
15LÊ HOÀI VIỆTTC 0911KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠIĐH HOA SEN
16PHAN TRUNG HIẾUTC01 K13VB2KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPĐH KINH TẾ TP.HCM
17LƯƠNG VIỆT HOÀNGDH TCNH08AKHOA KINH TẾĐH ĐỒNG THÁP
18LỮ TRẦN DIỄM TRINHDH24 KT03KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁNĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
19LƯƠNG DŨNG NHÂNKT08A1KHOA KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM

PHÚC AN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]