Xuất hiện tại buổi họp báo chương trình Ca sĩ giấu mặt, Quách Tuấn Du cho biết bản thân rất háo hức vì khá lâu rồi anh mới có thời gian tham dự các show truyền hình thực tế. Anh quay số đầu tiên với tư cách là ban giám khảo khách mời trong tập phát sóng của ca sĩ Quang Lê.

Quách Tuấn Du tự sướng với Phương Thanh và Minh Xù tại buổi họp báo Ca sĩ giấu mặt.

Giọng ca Khi Đã yêu chia sẻ những ngày đầu Quang Lê về Việt Nam thì anh đã đồng hành cùng nam ca sĩ người Huế. Quách Tuấn Du đã chơi và biết Quang Lê từ khi chưa là một ca sĩ nổi tiếng. Anh yêu mến tiếng hát trữ tình và ngọt ngào của chàng ca sĩ này. Sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian, hai người cảm thấy rất hợp nhau trong cách sống và trở thành bạn thân của nhau.

Quách Tuấn Du cho biết Quang Lê vấp phải nhiều scandal là do tính cách vô tư, hời hợt, ít suy nghĩ của mình. Những scandal đến với Quang Lê hầu hết là do vô tình, nhưng Quang Lê thực sự là một người đàn ông tình cảm và có tâm rất tốt.

Quách Tuấn Du cho biết Quang Lê suy nghĩ hời hợt nhưng sống tình cảm, tâm rất tốt'.

Hiện tại, Quách Tuấn Du đang bận rộn với rất nhiều lịch diễn trong và ngoài nước. Sắp tới, anh sẽ theo đuổi dòng nhạc Bolero dance và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Quách Tuấn Du cảm thấy bản thân mình vẫn sung sức như những ngày đầu đi hát và hi vọng mình sẽ tạo nên nhiều bản hit trong thời gian tới.

Anh cũng chia sẻ về việc thực hiện một liveshow trong năm nay để tri ân những khán giả đã dõi theo anh trong suốt thời gian vừa qua. Sau thành công của  liveshow Về chốn bình yên (11.2014) nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, cũng như người hâm mộ, Quách Tuấn Du như được tiếp thêm động lực để thực hiện một đêm diễn khác ngọt ngào và mãn nhãn hơn.

Quách Tuấn Du cho biết mình sẽ trở lại showbiz mạnh mẽ hơn.

“Theo đuổi con đường nghệ thuật nhiều năm qua, tôi cảm thấy mình may mắn khi đạt được một số thành công và có một chỗ đứng nhỏ trong showbiz. Thời gian tới, tôi sẽ trở lại và hoạt động mạnh mẽ bằng các dự án âm nhạc mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ thời “hoàng kim” của mình đã đi qua và mình đã hết hot. Mỗi lần đứng trên sân khấu, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt yêu thương của khán giả, tôi như trẻ lại và muốn cống hiến với nghề nhiều hơn nữa”. Quách Tuấn Du kết luận.
Hoàng Tử