Quái nhân xây kim tự tháp... chữa bách bệnh

(Kiến Thức) - Dành nửa thập kỷ để nghiên cứu khả năng chữa bệnh của cấu trúc kim tự tháp, ông Innokenty Perepelkin - cư dân thành phố Tyumen, Sybery, đã xây dựng một kim tự tháp ngay trên mảnh vườn nhà mình.

0
Kim tự tháp cao 3m. Việc xây dựng nhà hình kim tự tháp phải tuân theo rất nhiều quy tắc. Chẳng hạn như cửa vào buộc phải nằm ở phía bắc.
 Ngôi nhà phải nằm cách xa những ngôi nhà cao tầng xung quanh.
 Vật liệu xây dựng kim tự tháp phải là gỗ.

 Ông Perepelkin tin rằng cấu trúc đặc biệt này có thể giúp chữa bệnh.

 Trong khi cộng đồng y tế thế giới lại bác bỏ khả năng chữa bệnh của cấu trúc kim tự tháp.

 Ở tuổi 76, ông hoàn toàn cảm thấy khoẻ mạnh. Ông cho biết, bất cứ khi nào thấy bất ổn, ông chỉ cần đi vào ngôi nhà, uống nước tích tụ năng lượng trong kim tự tháp, áp vào chỗ đau một miếng vải thấm nước trong kim tự tháp, mọi bệnh tật sẽ tan biến.

 Nhà sáng chế này cũng cho biết thêm, hiệu quả chữa bệnh của ngôi nhà còn phụ thuộc vào chu kỳ hoạt động của Mặt trăng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]