Quấn tã chặt có thể khiến trẻ bị bệnh khớp

15.6051

Quấn tã quá chặt không chỉ khiến bé nóng bức, khó chịu mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ở khớp háng khi bé lớn lên.

Việc quấn tã chặt được cho là có tác dụng giúp bé khỏi giật mình, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy việc ép khớp háng của bé phải duỗi thẳng có thể khiến chân bé bị lệch trục.

Giáo sư Nicholas Clarke, Bệnh viện ĐH Southampton (Anh) cho biết, những đứa trẻ bị quấn tã chặt dễ bị loạn sản khớp háng (DDH) - một rối loạn bẩm sinh rất phổ biến ở trẻ làm gia tăng nguy cơ phải thay khớp háng khi đến tuổi trung niên hoặc bị thoái hóa khớp khởi phát muộn.

Theo giáo sư Clarke, cha mẹ nên đảm bảo tã lót đủ rộng để bé có thể co duỗi chân thoải mái trong 6 tháng đầu đời.

"Để khớp háng phát triển bình thường, hai chân của trẻ cần được để ở tư thế gấp ra ngoài ở khớp háng. Tư thế này cho phép khớp háng phát triển tự nhiên. Không nên quấn chặt để bắt chân của trẻ phải duỗi thẳng và ép sát vào nhau", ông Clarke chia sẻ trên tạp chí Archives of Disease in Childhood.

Hoàng tử bé nước Anh George cũng được bó cả tay chân trong bức ảnh đầu tiên được công bố chính thức với công chúng. Ảnh: AFP.

Quấn tã bó chặt cả tay chân em bé từng rất phổ biến trước đây nhưng thói quen này gần đây đã bị loại bỏ nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay ở Bắc Mỹ cứ 10 trẻ thì có tới 9 trẻ bị quấn tã. Còn ở Anh, xu hướng này tăng 61% trong những năm 2010-2011. Hoàng tử bé nước Anh George cũng được công nương Kate và Hoàng tử Williams quấn tã khá chặt khi xuất hiện trước công chúng. 

Chuyên gia về giấc ngủ của bé, Jo Tantum cũng cho hay: "Có rất nhiều lời khuyên trái ngược về cách quấn em bé, nhưng theo tôi nếu quấn đúng cách và an toàn rất có lợi cho trẻ sơ sinh. Khi đã quấn bé cả tay chân, không nên phủ kín cả đầu, nhiệt độ phòng lý tưởng là từ 18 đến 22 độ C".

Cô Jo cũng khuyên các bà mẹ nên quấn cả cánh tay của bé để hạn chế phản xạ giật mình, trong khi phần chân của bé có thể nới rộng ra để bé có thể di chuyển dễ dàng, tránh những tổn hại đến phần hông.

Loại tã quấn em bé không nên chọn chăn hay tấm vải quá dày, điều này làm bé toát mồ hôi, nóng bức, khó chịu. Cần chọn chất liệu tã tự nhiên, có thể co giãn, thoáng khí.

Lê Anh (Theo Newsrt)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
15.1913--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]