Ngày 19/6, tại Geneva (
Thụy Sĩ), Hội nhịp cầu Thái Bình và Hội Diện chẩn
Thụy Sĩ đã phối hợp tổ chức một buổi hội thảo và
chữa bệnh miễn phí mang tên
Ngày diện chẩn nhằm mục đích quảng bá
phương pháp chữa bệnh bằng diện chẩn, một
phương pháp chữa bệnh do giáo sư Bùi Quốc Châu sáng tạo vào những năm 1980 dựa
trên nền tảng y học dân tộc Việt Nam, và giới thiệu
văn hóa Việt Nam tại Thụy
Sĩ.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của đông đảo bà con Việt kiều và người dân
Thụy Sĩ.
Theo ông Eric Silbermann,
chuyên gia trị liệu bằng diện chẩn có nhiều năm
kinh nghiệm tại Thụy Sĩ, mỗi huyệt đạo trên
khuôn mặt tương ứng với một bộ phận
trên cơ thể người, vì vậy, chỉ đơn giản bằng việc day, ấn kích thích các huyệt
đạo trên khuôn mặt, người bệnh có thể tự chữa trị một số bệnh thông thường.
Về sự phát triển của diện chẩn tại Thụy Sĩ, ông Serge Pralong, Chủ tịch
Hội Diện chẩn Thụy Sĩ cho biết, phương pháp chữa bệnh này được
phổ biến tại Thụy
Sĩ từ năm 2005, tới nay, Hội Diện chẩn Thụy Sĩ đã có 235 chuyên gia trị liệu
hoạt động tại nhiều thành phố lớn của Thụy Sĩ, bao gồm cả các
bác sỹ và y tá
đang làm việc tại nhiều bệnh viện và trung tâm y tế.
Theo ông Pralong, với ưu
điểm trị bệnh đơn giản và hiệu quả tức thì, rất hữu ích trong y tế thể thao, một
thế mạnh trong lĩnh vực y tế của Thụy Sĩ, nên phương pháp chữa bệnh bằng diện
chẩn đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh tại nước này.
Ông Pralong cũng cho biết
thêm, Hội Diện chẩn Thụy Sĩ đang có dự án đào tạo phương pháp chữa bệnh này cho
các huấn luyện viên, các bác sỹ thể thao tại nhiều trung tâm y tế và các trường
đại học ở Thụy Sĩ.
Hiện nay, phương pháp chữa bệnh bằng diện chẩn đã được phổ biến tại 35
quốc gia trên thế giới với khoảng 15.000 chuyên gia trị liệu.
Phương pháp chữa
bệnh độc đáo này cũng đã được Cuba và Mexico chính thức công nhận và đưa vào
phục vụ y tế cộng đồng./.