Quảng bá nghệ thuật tuồng đến với du khách

Ngày 26/2, Tổng cục Du lịch và Nhà hát tuồng Việt Nam đã tổ chức chương trình khảo sát, giới thiệu nghệ thuật tuồng truyền thống tới doanh nghiệp lữ hành để tạo dựng phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách trong và ngoài nước.

15.6102


Nhà hát Tuồng Việt Nam giới thiệu nghệ thuật tuồng tới du khách


Du khách có cơ hội xem đạo cụ trình diễn môn nghệ thuật tuồng truyền thống

Du khách cũng có thể trải nghiệm làm những mặt nạ truyền thống để làm đồ lưu niệm

Chương trình nghệ thuật tuồng có tên là “Đêm hoàng cung” được chia thành 2 phần. Trong đó phần 1 giới thiệu không gian văn hóa tuồng gồm các vai diễn, trang phục... Chương trình có phụ đề tiếng Anh ở phía trên

Phần 2 là các tiết mục đặc trưng nghệ thuật tuồng. Như tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội”

Hay như tiết mục "Hầu đồng"...


Theo đánh giá của doanh nghiệp lữ hành, các tiết mục này sẽ hấp dẫn cả khách nội địa


Nghệ sĩ xuống giao lưu với khán giả

Và chụp hình lưu niệm với du khách và các đơn vị lữ hành

Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của doanh nghiệp lữ hành, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ có những điều chỉnh phù hợp theo thị hiếu của từng thị trường khách và tổ chức các buổi biễu diễn theo định kỳ vào thứ 2, thứ 5, chủ nhật hoặc theo đơn đặt hàng của từng đoàn khách.

Chùm ảnh: Xuân Cường

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]