.
Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Duy Khuê - vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế, đại
diện BV Từ Dũ TP.HCM, BV T.Ư Huế, BV Sản - nhi Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND
tỉnh, sở y tế và một số bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh.
|
Toàn cảnh hội thảo tai biến sản khoa ở Quảng Ngãi - Ảnh: Thu
Tình
|
Trong 10 tháng năm 2012, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 19 trường hợp tai biến sản khoa,
trong đó có 4 trường hợp tử vong con và 3 trường hợp tử vong cả mẹ và con. Đặc biệt từ tháng 4/2012 đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh liên tục xảy ra các trường hợp tai biến sản khoa làm tử vong mẹ, chết bé sơ sinh hoặc chết cả
mẹ và con, gây bức xúc trong dư luận.
Nguyên nhân những trường hợp tai biến sản khoa trên được xác định bao gồm cả chủ quan và khách
quan: do sản phụ mang thai có nguy cơ cao như thai non tháng,
vết mổ sinh cũ chưa chuyển dạ, sản
giật, mẹ bị bệnh tim; do hội chứng truyền máu giữa hai thai, bị sa dây rốn…; do năng lực chuyên môn
của
đội ngũ y bác sĩ tại khoa sản của bệnh viện tỉnh còn hạn chế, yếu kém nên khi gặp những trường
hợp khó không chẩn đoán được kịp thời.
Mặt khác, trách nhiệm trong khám bệnh, theo dõi diễn biến và điều trị cho bệnh nhân của đội ngũ y
bác sĩ chưa cao, chưa thực hiện đúng quy tắc "lương y như từ mẫu".