Quảng Ninh: Tìm giải pháp tiếp tục hỗ trợ ngư dân

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) về việc thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

15.6158

 

Theo Sở NN&PTNT Quảng Ninh, thời gian qua, địa phương đã xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp; phân bố chỉ tiêu đóng mới tàu cá xa bờ; hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất; rà soát công bố đợt 1 năm 2014 các cơ sở đóng tàu đủ điều kiện tham gia thực hiện Nghị định… Các Hội, Nghiệp đoàn nghề cá cùng địa phương cũng vào cuộc tích cực, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng và hưởng ứng cao trong cộng đồng ngư dân. Đến nay, Quảng Ninh được phân bổ cho đóng mới 42 tàu khai thác thủy sản xa bờ: Quảng Yên 10 tàu, Uông Bí 2 tàu, Hạ Long 3 tàu, Cẩm Phả 2 tàu, Vân Đồn 9 tàu, Cô Tô 4 tàu, Hải Hà 10 tàu, Móng Cái 2 tàu.

 

Tại buổi làm việc, SBIC đã giới thiệu và đề nghị 2 Công ty đóng tàu Hạ Long và Công ty CP Đóng tàu Phà Rừng tham gia thực hiện Nghị định 67 ở Quảng Ninh; Đồng thời, đề nghị Quảng Ninh lập danh sách ngư dân, phân loại cụ thể để tạo sự thống nhất trong nhu cầu của ngư dân. Đặc biệt, ngư dân sẽ được hỗ trợ miễn phí và trực tiếp tham quan, giám sát quá trình đóng mới tại các nhà máy của Tổng công ty trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tháng 12 tới, Sở NN&PTNT phải khẩn trương phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ngư dân gặp gỡ, làm việc với doanh nghiệp, thống nhất mẫu tàu mới thông qua tuyên truyền có định hướng. Việc triển khai cần linh hoạt, có phương án thích hợp để giảm giá thành tối đa.

 

Minh Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]